Quản lý

Đại sứ Nhật trao chứng nhận "Giáo sư đặc biệt" cho Cục trưởng Đường thủy

30/03/2021, 19:20

Lễ trao chứng nhận học hàm "Giáo sư đặc biệt" có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại VN Asazuma Shinichi chúc mừng ông Bùi Thiên Thu

Chiều 30/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và ông Asazuma Shinichi, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chứng kiến lễ trao chứng nhận học hàm "Giáo sư đặc biệt" nước ngoài cho ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN. Lễ trao chứng nhận do Trường Đại học Okayama (Nhật Bản) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Giáo sư, Tiến sỹ Makino Hirofumi, Hiệu trưởng trường Đại học Okayama (tham dự trực tuyến từ Nhật Bản) cho biết, ông Bùi Thiên Thu là người Việt Nam đầu tiên được Viện phát triển Nguồn nhân lực toàn cầu của Đại học Okayama bổ nhiệm là "Giáo sư đặc biệt" nước ngoài. Đây là danh hiệu được Viện Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu, Đại học Okayama xem xét kỹ lưỡng để trao cho những cá nhân có vai trò hàng đầu trong việc đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế của Đại học Okayama.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật chúc mừng ông Bùi Thiên Thu, và bày tỏ, ông Bùi Thiên Thu sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa đóng góp cho sự phát triển của ngành GTVT Việt Nam, của Trường Đại học Okayama và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

img

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Asazuma Shinichi trao chứng nhận học hàm Giáo sư đặc biệt nước ngoài của Đại học Akayama cho ông Bùi Thiên Thu

Ông Bùi Thiên Thu tốt nghiệp ngành Kỹ sư điều khiển tàu biển năm 1988 tại Đại học Hàng hải VN. Sau vài năm làm thủy thủ tàu biển, ông sang Nhật học lấy bằng Thạc sĩ kinh tế (1991 - 1995) bằng tiếng Nhật. Năm 1999, tiếp tục học lấy bằng Tiến sỹ tại Đại học Okayama và nhận bằng Tiến sỹ kinh tế năm 2002.

Những năm qua, ông Bùi Thiên Thu có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy việc hợp tác của Đại học Okayama với một số Đại học của Việt Nam như: Đại học Nông nghiệp, Đại học Huế; phối hợp nghiên cứu chuyên đề về logistics, cảng biển Nhật Bản và Việt Nam; góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị của Hội hữu nghị Nhật - Việt...

“20 năm trước, tại Đại học Okayama, tôi vinh dự được nhận học vị Tiến sỹ kinh tế. Hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được Đại sứ quán Nhật Bản tại VN cùng Đại học Okayama tổ chức trao tặng danh hiệu “Giáo sư đặc biệt nước ngoài”, ông Thu nói và hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước tại Cục Đường thủy nội địa VN và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trng sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực giữa Đại học Okayama với các cơ sở đào tạo của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.