Thế giới

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân ở Zimbabwe tự bảo vệ mình

15/11/2017, 11:31
image

Đại sứ quán Mỹ tại Zimbabwe khuyến cáo người dân nước này tự tìm "nơi trú ẩn an toàn" và tự bảo vệ mình.

zim-5046-1510711454

Xe bọc thép và binh sĩ Zimbabwe ở ngoại ô thủ đô Harare. 

AFP đưa tin, hôm nay 15/11, trước những diễn biến bất thường được cho là đảo chính quân sự sắp xảy ra tại Zimbabwe, Đại sứ quán Mỹ ở Harare đã khuyến cáo các công dân nước này cần tự mình tìm những nơi "trú ẩn an toàn" và tự bảo vệ nhằm tránh khỏi những mối đe dọa chưa được lường trước.

"Các công dân Mỹ ở Zimbabwe được khuyến khích trú ẩn an toàn cho tới khi có thêm thông báo mới!" - Thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Harare nhấn mạnh. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao này còn thông báo không làm việc trong ngày 15/11.

Hiện nay, các binh sỹ quân đội Zimbabwe đã được triển khai trên khắp thủ đô Harare, họ cũng đã khống chế đài truyền hình quốc gia vào ngày 14/11 (theo giờ địa phương).

Các sự việc nói trên xảy ra sau khi Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe của Zimbabwe và đảng ZANU-PF của ông lên tiếng tố cáo Bộ trưởng quốc phòng nước này có âm mưu đảo chính.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.