Thế giới

Đại sứ quán Nga: “Mỹ đã có một bước đi sai lầm”

07/04/2018, 14:38

Phía Nga đã có bình luận về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các doanh nghiệp Nga.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Các biện pháp trừng phạt mới chống Nga của Mỹ bao gồm các doanh nghiệp lớn nhất của Nga, những cá nhân và quan chức Nga đều bị đưa vào “danh sách đen”.

Đại sứ quán Nga bình luận rằng lệnh trừng phạt này của Mỹ là một bước đi sai lầm giết chết tự do cạnh tranh của doanh nghiệp và làm suy yếu quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, Mỹ đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với 7 doanh nhân người Nga, 12 công ty của họ và 17 quan chức.

Theo hãng tin TASS, danh sách mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra gồm có một số cái tên như doanh nhân Oleg Deripaska, Vladimir Bogdanov, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch và Viktor Vekselberg. Theo sau đó là cái tên của một loạt các công ty, tập đoàn của Nga.

Cùng với đó là nhiều quan chức Nga cũng bị đưa vào “danh sách đen” như Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban quốc tế, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược,…

Đây được cho là một trong những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.