Thời sự Quốc tế

Đại sứ quán Nga nói gì về cáo buộc tấn công mạng dẫn dầu huyết mạch của Mỹ?

11/05/2021, 16:02

Ngày 11/5, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ra tuyên bố cực lực bác bỏ những thông tin cáo buộc Nga liên quan đến tin tặc tấn công Colonial Pipeline.

img

Colonial Pipeline là công ty vận hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất tại Mỹ

Phản ứng sau những cáo buộc từ truyền thông Mỹ cho rằng Nga có liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào công ty vận hành hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã lên tiếng qua một thông báo trên trang Facebook chính thức.

Cơ quan đại diện cho Nga tại Mỹ khẳng định, “đang theo dõi sát sao những thông tin từ truyền thông Mỹ cáo buộc Nga về vụ tấn công mạng công ty Colonial Pipeline. Đồng thời, giới chức Mỹ quy trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm tội phạm tin tặc DarkSide và không quy chiếu tới cụ thể quốc gia nào".

"Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những thêu dệt vô căn cứ của một số cá nhân nhà báo và nhắc lại rằng, Nga không thực hiện những hành vi độc ác trên không gian mạng”, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố.

Theo thông báo, Nga luôn ủng hộ việc hợp tác, bàn luận với Mỹ về vấn đề an ninh thông tin quốc tế. Ngày 25/9/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất một chương trình toàn diện về các biện pháp khôi phục quan hệ Nga-Mỹ trong an ninh thông tin quốc tế.

Trong đó, Tổng thống Nga đề xuất duy trì một cách liên tục và hiệu quả chức năng các kênh liên lạc của cơ quan liên quan giữa hai nước.

Phía Nga nhắc lại, Đại sứ quán Nga từng khuyến nghị Washington có thể trực tiếp liên lạc với Trung tâm phối hợp quốc gia về các sự cố máy tính của Nga để giải quyết các vấn đề liên quan tới an ninh mạng. Song đến thời điểm này, Đại sứ quán vẫn chưa nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ phía Mỹ.

Vụ tấn công mạng Colonial Pipeline, công ty vận hành hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ xảy ra cuối tuần qua, làm tê liệt hệ thống buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden phải ra cảnh báo khẩn cấp đề phòng ảnh hưởng tới nguồn cung nhiên liệu quốc gia. Cơ quan Tình báo Mỹ (FBI) xác nhận vụ việc do tổ chức “DarkSide” dùng mã độc tấn công tống tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.