Thời sự

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó C50 đột tử trong phòng làm việc?

04/05/2018, 10:16

Một số báo đưa tin Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó C50 đột tử nhưng Bộ CA nói chưa nhận được tin này.

đại tá Võ Tuấn Dũng phó cục trưởng C50 tự tử

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó C50.

Sáng ngày 4/5, một số tờ báo đưa tin Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an được phát hiện tử vong tại phòng làm việc (tại trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Trong khi đó, trao đổi với Báo Giao thông lúc 10h sáng cùng ngày, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết chưa nhận được thông tin Đại tá Võ Tuấn Dũng tự tử tại phòng làm việc.

Liên lạc qua số điện thoại của Đại tá Võ Tuấn Dũng, PV vẫn thấy đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Trước khi giữ chức Phó Cục trưởng C50, ông Võ Tuấn Dũng nhiều năm giữ chức Trưởng Phòng 1 (một phòng chủ lực của Cục C50). Cuối năm 2017, ông Dũng là 1 trong 6 thuộc cấp của nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ công tác.

Thời gian qua, Cục C50 được nhắc tới nhiều khi nguyên Cục trưởng C50 là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bắt giam vì tình nghi ông Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198- Bộ Công an.

Cùng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Trong đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về nhiều tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online).

Cơ quan điều tra đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là khoản hơn 2.700 tỉ đồng. 

Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.