Chính trị

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

05/04/2016, 08:21

Quốc hội vừa công bố kết quả bầu Phó Chủ tịch và 7 Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

toan_canh_phien_khai_mac_qh11-20_46_16_472

Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Theo đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN và đồng chí Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ đại biểu tán thành tương ứng là 92,91% và 87,65%.

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội được thông qua với tỷ lệ 91,90% đại biểu tán thành. 

Cũng trong chiều nay, Quốc hội cũng chính thức bầu 7 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với tỷ lệ phiếu thuận khá cao. Cụ thể, danh sách này gồm các ông, bà Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (94,53%); Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội (64,96%); Nguyễn Đức Hải - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương (88,26%); Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (59,72%); Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (82,59%); Trần Văn Túy - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (88,87%) và ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (91,09%)

Nghị quyết bầu các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã được đại biểu Quốc hội biểu quyết thống qua, với tỷ lệ 88,06% đại biểu tán thành.

Trước đó, việc biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín bầu các chức danh trên đã được triển khai từ chiều 4/4. Sau khi nghe kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự. Tuy nhiên, do công tác kiểm phiếu chưa hoàn tất nên đến sáng nay, Quốc hội mới công bố kết quả bỏ phiếu trên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.