Quân sự

Đại tướng Shoigu nói về "vũ khí tương lai" khiến các nhà báo Anh sợ hãi

30/05/2021, 19:56

Trước đó, ông Shoigu đã đưa ra tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt robot chiến đấu của riêng mình.

img

Đại tướng Sergei Shoigu.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc sản xuất robot chiến đấu của Nga đã khiến các nhà báo của tờ Daily Express phiên bản Anh kinh hoàng.

Trước đó, ông Sergei Shoigu đã đưa ra tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt robot chiến đấu của riêng mình.

Trong trường hợp này, vị tướng Nga đã không còn nói về các mẫu thử nghiệm, mà là về một công nghệ robot hoàn chỉnh có khả năng chiến đấu độc lập.

Theo Bộ trưởng Shoigu, những phương tiện chiến đấu như vậy có thể được chiếu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Những chiến binh được tạo ra nhân tạo này xuất hiện như "vũ khí của tương lai", và robot đang được sản xuất trên quy mô lớn, Đại tướng Shoigu nói.

Tuy nhiên, dù các phóng viên của Daily Express không đánh giá cao thông tin này nhưng lại “có chút sợ hãi”.

Bộ trưởng Nga không tiết lộ chi tiết về diễn biến này, để lại chỗ cho trí tưởng tượng bay bổng. Ngày chính xác khi các robot sẽ được giới thiệu vẫn chưa được công bố.

Được biết, gần đây một tuyên bố khác của Shoigu đã khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên, lần này là về người Mỹ, những người khá đau đớn khi nhận ra những lời của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đài Loan về vũ khí hạt nhân vượt trội của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.