Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 3 lâm tặc phá rừng

05/10/2016, 10:13
image

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong Khu BTTN Ea Sô thuộc tỉnh Đắk Lắk

B

Bắt khẩn cấp 3 lâm tặc khai thác gỗ trái phép (ảnh: Cơ quan chức năng).

Chiều ngày 3/10, ông Lê Đắc Ý, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô (thuộc tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ba đối tượng gồm: Lê Mô Y Cường (SN 1980), Ha Ra Y Trang (SN 1993) và La Ô Y Em (SN 1999, cùng trú tại buôn Zô, xã Ea Ly, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), sau khi bị bắt đã được đơn vị bàn giao cho Cơ quan CSĐT công an huyện Ea Kar để xử lý. Đến ngày 1/10, VKSND huyện Ea Kar đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên để làm rõ về hành vi khai thác gỗ trái phép tại Khu BTTN thiên nhiên Ea Sô.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 28/9, lực lượng Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô đi tuần tra tại tiểu khu 622 phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Ngay lập tức, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng Y Cường, Y Trang và Y Em để làm rõ hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

C1

Tại hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện nhiều cây gỗ giáng hương được xẻ hộp chờ vận chuyển ra khỏi rừng (ảnh: cơ quan chức năng).

Theo lời khai của các đối tượng trên, từ ngày 26/9 đến sáng 28/9, ba đối tượng cùng với 10 đối tượng khác cùng trú tại buôn Zô, xã EaLy tổ chức vào Khu BTTN Ea Sô để khai thác gỗ hương về bán. Trong lúc đang vận chuyển thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện bắt giữ, còn các đối tượng khác đã chạy thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 622 có 26 cây gỗ giáng hương có đường kính gốc từ 20 - 35cm bị đốn hạ, có 23 khúc gỗ đã được xẻ hộp và 08 lóng gỗ xẻ hình lục giác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.