Xã hội

Đắk Lắk: Sử dụng ca no "đặc chủng" đưa dân qua vùng ngập lụt

05/11/2016, 09:10
image

Hàng nghìn héc ta hoa màu bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt khiến người dân bị cô lập do mưa lũ.

IMG_8174

Sử dụng ca no "Đặc chủng" đưa dân qua vùng ngập lụt.

Ngày 4/11, theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, trong các ngày 2, 3 và 4/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến mực nước các sông, suối lên nhanh gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất các huyện vùng sâu tại các huyện như: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ea Súp… nhiều tuyến đường bị ngập sâu, xói lở khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận tại huyện Krông Bông, địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất:

IMG_8138

Đường cứu hộ, cứu nạn xã Hòa Phong bị cuốn trôi khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.

IMG_8183

Cầu số 7, tại Km 26+361, Tỉnh lộ 12 bị sạt lở nghiêm trọng....

IMG_8186

... hiện cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo để phương tiện lưu thông chú ý.

IMG_8086

Người dân xã Hòa Phong đang tích cực thu dọn đất đá bị sạt lở, giải tỏa khu vực ùn tắt trên Tỉnh lộ 12

IMG_8166

Diễn biến mưa lũ diễn ra nặng nhất tại huyện Krông Bông, theo báo nhanh về tình hình mưa lũ và thiệt hại do mưa lũ gây ra của UBND huyện, tính đến 15h ngày 4/11, hiện có 122 nhà bị ngập, trong đó có 01 nhà bị sập tường tại xã Khuê Ngọc Điền do sạt lở đất; có 1.145 hộ bị cô lập.

IMG_8182

Hiện có 4,3km đường bị ngập và sạt lở khiến đường vào thôn 5, 6 xã Hòa Phong bị chia cắt, nước tràn qua đường, sâu khoảng 1m, gần 300 hộ không có đường đi lại.

IMG_8203

Nước lũ cuốn trôi 2 cầu dân sinh tại thôn 8 và thôn 9 (xã Hòa Sơn). Mưa lớn làm đổ gãy 03 trụ điện tại đường vào thôn Ea Lang, xã Cư Pui, gây mất điện tạm thời 617 hộ dân tại các thôn Ea Lang, Cư Tê và Cư Rang. 

IMG_8110

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập....

IMG_8115

.... tinh đến 15h chiều ngày 4/11, toàn huyện có 1.891ha hoa màu bị ngập.

IMG_8197
 
IMG_8181

Ông Y Thức Êban - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, để đối phó với tình hình mưa lũ kéo dài, vào sáng ngày 4/11, huyện đã điều động 3 ca nô đến túc trực tại 3 con đường vào các xã có số hộ dân bị cô lập để vận chuyển người dân đi lại trong trường hợp có những công việc cần thiết như đau ốm, mua sắm thuốc men, lương thực… 

Xem thêm video: Người dân tháo chạy trước cơn cuồng nộ của thủy điện Sông Bung 2

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.