Vận tải

Đắk Lắk: Xe khách giường nằm công khai lập bến cóc, xếp hàng bắt khách

11/02/2022, 17:02
image

Hàng loạt xe khách công khai lập bến cóc trên đường tránh TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để bốc hàng, xếp khách gây mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh, thời gian qua, hàng loạt xe giường nằm công khai lập bến cóc trên đường tránh TP Buôn Ma Thuột để bốc hàng xếp khách gây mất ATGT, mất trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

img

Xe khách ngang nhiên lập bến cóc trên đường tránh Buôn Ma Thuột. Ảnh: N.H

Ghi nhận, vào khoảng thời gian từ 18h30 đến 21h, ngày 10/2, trên tuyến đường tránh TP Buôn Ma Thuột, đoạn từ ngã 4 đường tránh (trùng đường 30/4) giao đường Phan Bội Châu, rất đông hành khách đi TP.HCM đứng đợi.

Video: Cận cảnh xe khách lập bến cóc để bốc hàng, xếp khách gây mất ATGT ở Đắk Lắk

Khoảng 19h, lần lượt các xe khách Năm Thùy, Tiến Oanh, Quang Danh,… chạy tốc độ “rùa bò” tấp vào, đậu chiếm hết làn đường xe máy để bốc hàng, xếp khách. Cách đó khoảng 50, tại nhà xe Thu Đức, những chiếc xe mang logo Thu Đức cũng vô tư đậu trước cửa, bốc hàng xếp khách như bến xe.

Ông Trần Thủ, Chánh TTGT (Sở GTVT Đắk Lắk) khẳng định: “Lực lượng TTGT sẽ ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách dừng đổ, đón trả khách không đúng nơi quy định ngay trong tối 11/2”.

Lúc này, PV tiếp tục di chuyển về hướng Bến xe phía Nam, tại ngã 3 đoạn giao giữa đường tránh và đường Hồ Chí Minh (cách bến xe khoảng 50m), khách đi các tỉnh phía Nam đứng đợi xe càng đông. Tại đây, các nhà xe Thu Đức, Năm Thùy, Tư Trang, Thủy Linh, Tiến Oanh, Gia Hòa... xếp hàng dài để đón khách.

Qua quan sát, khu vực trên là đoạn đường cong, giao nhau với đường Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông, tầm nhìn hạn chế nhưng các xe vô tư dừng, đậu để bốc hàng, xếp khách như bến xe gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

img

Trong suốt một thời gian dài, các nhà xe Tiến Oanh, Quang Danh, Thu Đức công khai lập bến cóc trên đường tránh TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: N.H

Theo tìm hiểu, sau khi hành khách gọi điện đặt vé xe, nhà xe hướng dẫn khách ra khu vực đường tránh đứng đợi, sau đó, các xe ở các huyện Cư Kiun, Cư M’gar, Buôn Đôn, TP Buôn Ma Thuột,… chạy đến đón.

img

Khách đứng đợi xe đông nghịt vào tối ngày 10/2. Ảnh: N.H

Một người dân cho biết, việc các xe khách giường nằm lập bến, dừng đổ bắt khách trên đường tránh tồn tại nhiều năm nay. Đặc biệt, vào các dịp Lễ, Tết lượng khách đứng chờ xe càng đông. Vào ban đêm, lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến đừng tránh đông đúc, chạy tốc độ cao nhưng các xe khách liên tục ra, vào ra, dừng đỗ để xếp hàng bắt khách rất nguy hiểm.

img

Mặc dù xe khách Thu Đức chỉ có tuyến huyện Cư M'gar - TP.HCM nhưng nhà xe này thường xuyên lập bến cóc tại TP Buôn Ma Thuột để bốc hàng, xếp khách. Ảnh: N.H

Thượng tá Vũ Tiến Thăng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh và sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường TTKS, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo ATGT, trật tự vận tải trên địa bàn.

>>> Một số hình ảnh PV ghi nhận vào tối ngày 10/2:

img

Nhà xe Tiến Oanh ngang nhiên dừng bắt khách. Ảnh: N.H

img

Xe Thu Đức, Tiến Oanh xếp hàng đón khách. Ảnh: N.H

img

Khách xếp hàng dài trên đường tránh để đợi xe. Ảnh: N.H

img

Ngay đoạn cong cua, giao nhau với đường Hồ Chí Minh, lượng xe lưu thông đông nhưng các xe khách vô tư xếp hàng, đậu đỗ để bắt khách. Ảnh: N.H

img

Nhà xe Thu Đức lập bến cóc ngay tại phòng vé ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: N.H

img

Mặc dù xe khách Năm Thùy chỉ có tuyến huyện Cư M'gar - TP Hồ Chí Minh nhưng thường xuyên lập bến cóc ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột để bốc hàng, xếp khách. Ảnh: N.H

img

Trong suốt một thời gian dài, trên đường tránh đoạn giao nhau với đường Phan Bội Châu đã tạo thành bến cóc gây bức xức cho người tham gia giao thông. Ảnh: N.H

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.