Pháp luật

Đắk Lắk:Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 1 nhà 3 người chết

10/02/2015, 17:53

Khởi tố tài xế gây tai nạn thương tâm khiến bé Kim Ly mới 4 tuổi đã mất cả bố mẹ và chị gái.

1.1
Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vào tối ngày 30/1 tại Đắk Lắk.  

Ngày 10/2, công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Nam (SN 1993, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, sau vụ TNGT này, 3 trong 4 nạn nhân trong một gia đình đã tử vong tại chỗ.

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh vụ việc: Khoảng 19h30", ngày 30/1, tại Km 120+700, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS: 79D - 0215 do tài xế Nam điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa. Khi đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An thì tài xế đánh tay lái sang trái để tránh một chiếc xe máy từ trong đường nhánh ra. Tuy nhiên, do xe bồn chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe đã lấn hết phần đường bên trái và tông vào chiếc xe máy mang BKS: 47L8 - 2855. Vụ tai nạn làm 3 người ngồi trên xe máy là anh Trần Anh Vũ (SN 1982, ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) cùng vợ là chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1987) và con gái lớn là cháu Trần Hoàng Kim Linh (SN 2008) tử vong tại chỗ; cháu Trần thị Kim Ly (4 tuổi) bị nứt nọ, gãy xương đùi trái...

10307236_1611244572429832_6906627019484311960_n
Phóng viên Báo Giao thông đến thăm bé Kim Ly tại Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, đến nay tình hình sức khỏe của bé Kim Ly đã ổn định.

Trước đó Báo Giao thông cũng đã đăng tải bài viết  "Con muốn về với ba" nói về hoàn cảnh éo le của bé Kim Ly. Sau khi bài báo đăng tải, đã có nhiều độc giả gửi tiền vào Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông để nhờ báo chuyển tới bé, mong phần nào bớt đi đôi phần khó khăn trong cuộc sống của bé trước mắt.  Cụ thể, số tiền ủng hộ bé là 44 triệu đồng. 

Danh sách các nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ cháu Kim Ly:

1. Báo Giao thông (trích từ Quỹ chung tay vì ATGT): 5 triệu đồng

2. Công ty cổ phần BOT Đức Long Gia Lai (Thuộc Tập đoàn Đức Long Gia Lai): 5 triệu đồng

3. Xí nghiệp Việt Hà (trụ sở tại Buôn Hồ - Đắk Lắk): 2 triệu đồng

4. Bà Đoàn Thị Kim Anh (Quận Ba Đình, Hà Nội): 1 triệu đồng

5. Cháu Hà Nhật Anh (Thanh Xuân, Hà Nội): 1 triệu đồng

6. Anh Trần Ngọc Anh (Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội): 1 triệu đồng

7. Bà Đào Việt Quỳnh Trang (P 1901, nhà 21T1, dự án Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội): 2 triệu đồng

8. Một bạn đọc tại TPHCM: 10 triệu đồng

9. Bà Đào Thị Minh Hiển (CB Công đoàn ngành GTVT về hưu, số 252 Mai Anh Tuấn, Ba Đình, Hà Nội): 1 triệu đồng

10. Bà Đoàn Thị Thanh (P.Mai Dịch, quận Cầu Giấy): 1 triệu đồng

11. Một bạn đọc ở Cienco 1: 5 triệu đồng

12. Một bạn đọc ở Quận 1, TP HCM: 5 triệu đồng

13. Công ty Cổ phần đầu tư 468 (Số 26 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An): 5 triệu đồng

Báo Giao thông chân thành cảm ơn các cá nhân và đơn vị đã tích cực ủng hộ bé Kim Ly và Quỹ chung tay vì ATGT do Báo Giao thông phát động.

Toàn bộ số tiền giúp đỡ bé Kim Ly sẽ được Báo Giao thông chuyển tới người giám hộ của bé hoặc chuyển dưới hình thức sổ tiết kiệm để bé vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.