Hạ tầng

Đắk Nông: Bộ đội mở đường giúp dân thoát nghèo

09/03/2021, 13:22

Năm 2018, Trung đoàn 720 bỏ thêm 27 tỷ đồng xây dựng đường bê tông nông thôn dài 7km, mặt đường rộng 3,5m nối từ bản Si Át đến Sín Chải.

img

Trung đoàn 720 đã đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng, mở rộng đường

Anh Tạ Đức Thành (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trước đây, mỗi khi vào mùa mưa, tuyến đường liên xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp) đi xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) sình lầy, bùn đất nhão nhoét khiến phương tiện không thể đi được, giao thông nhiều thời điểm bị “tê liệt”. Nhưng giờ đây, con đường đã được trải nhựa, người dân đã thoát cảnh lầy lội.

“Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, gia đình nhận khoán 2,2ha cà phê của Trung đoàn 720 để sản xuất. Vài năm trở lại đây, đường sá thuận lợi, gia đình nhận thêm 5ha điều để canh tác. Năm 2019, gia đình đầu tư xây nhà nuôi chim yến, giúp kinh tế gia đình mỗi năm thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Từ ngày có đường mới, đi lại thuận lợi, nông sản người dân làm ra vận chuyển dễ dàng, không bị tư thương ép giá. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất, nhiều gia đình có nhà biệt thự”, anh Thành hồ hởi.

Được biết, những năm 2015, 2016, nhìn thấy còn đường đất lầy lội, người dân đi lại vất vả, việc giao thương hàng hóa, cứu chữa người bệnh khó khăn, Trung đoàn 720 đã đầu tư 44 tỷ đồng rải nhựa bán xâm nhập cho 10km đường từ bon Bù Sê Rê 1 (xã Đắk Ru) đến đầu bản Si Át (xã Đắk Ngo).

Năm 2018, Trung đoàn 720 bỏ thêm 27 tỷ đồng xây dựng đường bê tông nông thôn dài 7km, mặt đường rộng 3,5m nối từ bản Si Át đến Sín Chải. Trong đó, có khoảng 5km được mở rộng thêm lề đường, mặt đường được bê tông hóa rộng khoảng 6,5m.

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn đầu tư khoảng 800 triệu đồng để xây dựng 10km đường giao thông nội vùng cho xã Đắk Ngo và đầu tư xây dựng 15km đường điện phục vụ chiếu sáng tại các khu dân cư.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chính ủy Trung đoàn 720 cho biết, trong nhiệm kì 2015 - 2020, để giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển, Trung đoàn đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để xây dựng điện, đường, trường, trạm.

Trong đó, Trung đoàn tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông và đã xây dựng được 21km đường chính, khoảng 20km đường nhánh, 20km đường điện cao áp với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.

“Cuối năm 2020, nhận thấy tuyến đường chính chật hẹp, mất ATGT, Trung đoàn đã đầu tư mở rộng 20km, mỗi bên rộng 1,5m, dày 15cm. Tổng kinh phí đầu tư cho mở rộng tuyến đường trị giá 3 tỷ đồng được huy động từ nguốn vốn của đơn vị. Cán bộ, công nhân viên đóng góp ngày công xây dựng. Đường được mở rộng, phương tiện đi lại thuận lợi, giúp đảm bảm ATGT ở địa phương. Thời gian qua, trên khắp các tuyến đường của Trung đoàn xây dựng chưa xảy ra bất kì vụ tai nạn bị thương hay chết người”, Thượng tá Định chia sẻ.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban ATGT tỉnh Đắk Nông cho biết: “Trong năm qua, Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kế hoạch nên tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn, làm chết 45 người, 44 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 19 vụ, giảm 6 người chết, giảm 34 người bị thương.

“Trong kết quả trên, Ban ATGT tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT của các địa phương, cấp, ngành, trong đó có Trung đoàn 720. Đơn vị này đã đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần phát triển KT-XH và đảm bảo TTATGT trên địa bàn”, ông Bản nhấn mạnh.

img

Đường 10 tấn ở Đắk Nông: Xe quá tải chạy rầm rập ép dân "bay" xuống lề

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.