Vận tải

Đắk Nông: CSGT "mật phục" xử lý nhiều xe chở đất có ngọn, hết hạn đăng kiểm

27/12/2020, 07:00

Lực lượng CSGT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) phát hiện và lập biên bản nhiều xe ben chở đất, đá "có ngọn", xe hết hạn đăng kiểm.

img

Xe ben chở "có ngọn", hết hạn đăng kiểm “sa lưới” CSGT. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo ghi nhận, khoảng 9h ngày 26/12, một tổ công tác TTKS giao thông, Đội CSGT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) do Đại úy Trần Đình Tín làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ TTKS đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến tỉnh lộ 3 (TL3) đoạn qua địa bàn xã Đắk Sắk, xã Long Sơn.

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe ben BKS: 47C-100.33 (dán logo VLXD Phượng Hiền) do tài xế Y Phụng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe hết hạn đăng kiểm từ tháng 9/2019.

img

Chiếc xe hết hạn đăng kiểm bị lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ. Ảnh: Ngọc Hùng

Lúc này, tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình các giấy tờ liên quan nhưng tài xế vòng vo, xin được gọi điện thoại “trợ giúp”. Sau đó, tài xế "năn nỉ" tổ công tác bỏ qua lỗi tạm giữ xe, nhưng trước hành vi vi phạm của tài xế, tổ công tác kiên quyết xử lý nghiêm.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe theo quy định, buộc tài xế phải kí vào biên bản. Sau khi, tổ công tác xử lý chiếc xe trên, nhiều xe tải chở VLXD trên tuyến “án binh bất động”. Đến trưa cùng ngày, thấy hoạt động giao thông trên tuyến "bất thường" nên tổ công tác “rút quân”, đồng thời bố trí lực lượng “mật phục”, theo dõi hoạt động của các xe.

img

Xe BKS: 36C - 087.58 chở đất đá nhưng không che đậy, xe hết hạn kiểm định từ 8/2018. Ảnh: Ngọc Hùng

Đến khoảng 15h cùng ngày, qua theo dõi, tổ công tác phát hiện nhiều xe ben chở đất từ hướng đường rẫy đi ra TL3 (thuộc địa bàn xã Long Sơn để thực hiện san lấp mặt bằng trên TL3).

Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức lực lượng để xử lý, khi thấy sự xuất hiện của xe CSGT, các xe ben BKS: 36C - 087.58; 48C - 031.02; 48C -033.80 dừng lại bên đường, tài xế đóng của bỏ đi không hợp tác. Sau đó, Đại úy Trần Đình Tín đã tuyên truyền, giải thích với tài xế về hành vi vi phạm và yêu cầu các tài xế quay lại, phối hợp cùng lực lượng chức năng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xe 36C - 087.58 trên thùng chở đất đá nhưng không che đậy, xe hết hạn kiểm định từ 8/2018. Hai xe 48C - 031.02 và 48C - 033.80 thành thùng cơi nới hơn 10cm, chở đất "có ngọn". Sau khi kiểm tra, tổ công tác thông báo lỗi và tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định.

Một tài xế cho hay: "Do quãng đường di chuyển ngắn nên lợi dụng thời gian không có CSGT để chở kiếm thêm. Mỗi xe đất bán cho người dân để phục vụ san lấp được 400 nghìn đồng".

img

Lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: Ngọc Hùng

Đại úy Trần Đình Tín, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội CSGT lập kế hoạch, tăng cường công tác TTKS, kiên quyết xử lý nghiêm các xe chở đất, đá cơi nới thành thùng, chở quá khổ quá tải; xe hết niên hạn, hết đăng kiểm hoạt động trên địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số xe hoạt động lén lút, cố tình vi phạm gây mất ATGT. Để đối phó với lực lượng chức năng, tài xế và chủ xe có đủ chiêu trò để né tránh khi thấy sự xuất hiện của lực lượng CSGT gây khó khăn cho công tác tuần tra xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã mật phục, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông”, Đại úy Trần Đình Tín nói thêm.

img

Trước hành động cương quyết xử lý của lực lượng CSGT, tài xế vi phạm buộc phải kí vào biên bản. Ảnh: Ngọc Hùng

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu của Công an tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Đắk Mil đã lập kế hoạch, triển khai đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực".

“Đối với hoạt động vận tải, xe chở hàng quá khổ quá tải, xe hết niên hạn, hết đăng kiểm. Tôi đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSGT, tăng cường công tác tuần tra, bố trí lực lượng kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp chủ xe, lái xe cố tình vi phạm.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo trật tự an ninh, ATGT trên địa bàn”, Thượng tá Đinh Văn Hiếu nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.