An ninh hình sự

Đắk Nông: Thanh niên tử vong vì dính bẫy điện

10/12/2015, 05:45

Nhiều lần bị mất trộm gia cầm, chủ nhà giăng bẫy điện chống trộm, một thanh niên bị giật tử vong trong đêm

dt cuong2
Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại Cơ quan CSĐT.

Chiều ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1974), trú tại thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bắt đầu từ ngày 15/11, do nhiều lần bị mất trộm gia cầm nên mỗi tối Cường thường dùng điện đối nối vào lưới rào B40 để ngăn chặng kẻ trộm. Khoảng 20h là Cường cắm điện, sau khi cắm điện vào hàng rào B40 Cường đều dùng bút thử điện thử vào các vị trí trên lưới B40 để kiểm tra.

Tối ngày 21/11 Cường tiếp tục cắm điện vào lưới B40 để chống trộm như những thường lệ. Đến khoảng 2h sáng ngày 22/11, khi đang ngủ thì Cường nghe tiếng hô lớn “ chú Cường ơi, cứu cháu với” phát ra từ phía chuồng gia cầm nhà mình. Lúc này, Cường vội vã chạy ra thì phát hiện 1 người thanh niên nằm bất động sát với vị trí lưới B40. Nghi thanh niên bị giật điện nên Cường gọi vợ rút dây điện ra. Tuy nhiên, thanh niên đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Luân (SN1996, hàng xóm của Cường).

Ngay sau sự việc xảy ra, Cường đã đến Công an xã Nam Dong đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.