Thông tin doanh nghiệp

Đạm Cà Mau khánh thành Trường Mầm non ở Hà Tĩnh

20/01/2016, 11:17

Sáng ngày 15/01/2016, tại Hà Tĩnh, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non xã Phù Việt, huyện Thạch Hà.

2
Lễ cắt băng khánh thành Công trình trường mầm non Phù Việt

Sáng ngày 15/01/2016, tại Hà Tĩnh, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non xã Phù Việt, huyện Thạch Hà - Công trình do công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tài trợ. Đến dự có đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà, chính quyền địa phương xã Phù Việt. Về phía nhà tài trợ có Bà Trần Thị Bình - Ủy viên HĐQT PVCFC.

Công trình trường mầm non xã Phù Việt do công ty tài trợ được khởi công xây dựng từ tháng 6/2015, kết cấu 2 tầng khang trang với 08 phòng học cùng một số hạng mục công trình phụ như nhà làm việc, cổng hàng rào, sân, đường nội bộ,... với tổng giá trị tài trợ 5 tỷ đồng đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.

3
 

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trần Thị Bình giới thiệu những thành tích mà Đạm Cà Mau đã đạt được. Sau gần 5 năm đi hoạt động, Đạm Cà Mau đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 3 triệu tấn ure hạt đục, đáp ứng nhu cầu mùa vụ của nông dân cả nước đặc biệt là khu vực ĐBSCL. Đạt được kết quả đó là nhờ thương hiệu Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng luôn được bà con nông dân yêu mến, tin tưởng và ủng hộ. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường phân bón cạnh tranh khốc liệt do dư cung thế nhưng bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Đạm Cà Mau vẫn dành nguồn kinh phí nhất định cho công tác an sinh xã hội. Với tổng giá trị trên 185 tỷ đồng qua các năm, PVCFC mong muốn chung tay góp sức vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

4
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi trường mầm non Phù Việt.

Công trình hoàn thành với mong muốn giúp con em xã Phù Việt được thụ hưởng cơ sở hạ tầng giáo dục chất lượng tốt để phục vụ cho học tập và rèn luyện của học sinh mầm non, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho thế hệ mầm non là nhân tài của quê hương đất nước. 

Tại buổi lế, lãnh đạo địa phương đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể người lao động PVCFC đã tài trợ cho địa phương một ngôi trường khang trang, hiện đại. với công trình đầy ý nghĩa này, địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, Thầy Cô giáo, công nhân viên trường sẽ luôn quan tâm bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất nhà trường; tiếp tục đổi mới Phương pháp dạy học & công tác quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm tính bền vững của chất lượng giáo dục khối mầm non.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.