Điều tra

Đâm chém kinh hoàng trong quán cà phê: Bắt khẩn cấp 5 đối tượng

01/01/2019, 20:15
image

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng cầm đầu trong băng nhóm côn đồ chém gục nhân viên quán cà phê ở Bến Lức.

20181228_110307

Hàng chục đối tượng cầm mã tấu xông vào quán chém nhân viên gục tại chỗ.

Chiều 1/1, nguồn tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến (SN 1999, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), Khương Văn Thuận (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên), Trần Thanh Diệp (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An), Nguyễn Thành Tiến (SN 2001, ngụ ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Nguyễn Thành Nam (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cùng hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng này đã dùng mã tấu, dao… xông vào tiệm cà phê Thế Anh lúc đêm khuya đâm chém loạn xạ khiến một nhân viên bị thương nặng, hư hỏng nhiều tài sản và gây náo loạn khu dân cư.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 0h ngày 27/12, anh Nguyễn Minh Thành (SN 1999, ngụ ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức), nhân viên tiệm cà phê Thế Anh tọa lạc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đang phục vụ khách trước sân. Cùng lúc, khoảng 17 đối tượng đi nhiều xe máy từ hướng thị trấn Bến Lức chạy đến tấp vào. Ngay sau đó, chúng cầm mã tấu, dao lê, nhị khúc đi thẳng vào khu vực của khách.

Vừa gặp anh Thành, cả băng lao vào chém liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ. Không dừng lại, 4 tên tiếp tục đứng chém nạn nhân dù những người xung quanh nhìn thấy kêu cứu. Số thanh niên còn lại đi vào trong dùng mã tấu chém bàn ghế, cửa kính và truy đuổi chủ quán nhưng rất may anh chạy thoát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.