Pháp đình

Đâm chết bạn nhậu vì... dám ngăn đánh nhau

22/06/2016, 06:44
image

Thấy người bạn nhậu của mình can đánh nhau, đối tượng rút dao đâm hai nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

dambE1BAA1nnhau
Thấy người bạn nhậu của mình can đánh nhau, đối tượng rút dao đâm hai nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo báo Công lý, hôm qua 21/6,TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Thương Niê (SN 1997, trú tại buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) mức án 18 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người”.

Trước đó vào chiều ngày 5/1/2016, Y Lơi cùng các bạn Y Thương Niê, Y WiNa Kbuôr (SN 1996), Y Day Niê (SN 2000), Phạm Phú Hữu (tên gọi khác Y Phú, SN 1998), Y Quang Niê (SN 2002), Y ToMaih Kbuôr (SN 1998), Y Bin Êban (SN 2000), Y Phâm Ayun (SN 1999, tất cả đều trú tại buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức nhậu tại nhà của Y Hậu Êban (SN 1998, ở cùng buôn).

Tới buổi tối cùng ngày cả nhóm này lại tiếp tục mua đồ về ăn nhậu. Sau đó cả nhóm kéo nhau ra khu vực bờ đập Ea H’meh thuộc buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng ngồi chơi. Trong khi nói chuyện bất ngờ Y Wina và Y Phú cự cãi rồi đánh nhau. Thấy vậy, Y Day và Y Lơi vào can ngăn thì Y Thương Niê hô to ai dám vào can ngăn thì đánh chết, nhưng Y Lơi vẫn vào can ngăn.

Cũng theo báo Đắk Lắk, do đang say rượu lại ghét thái độ của Y Lơi nên Y Thương Niê đã lấy bấm móng tay có dao gấp để trong túi quần rồi lôi ra đâm 2 nhát vào người Y Lơi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi được đưa đi cấp cứu, Y Lơi đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Bản thân Y Thương Niê thấy hối hận nên định tử sát nhưng không thành, trong lúc được bạn trở về nhà Y Thương Niê đã vứt con dao ở ven đường.

>>>Xem thêm VIdeo Chủ xe máy phang MBH vào tài xế ô tô giữ phố Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.