Pháp đình

Đâm chết bạn nhậu vì "tranh giành" tiếp viên

06/06/2016, 14:28

Một thanh niên rút dao đâm chết bạn nhậu xuất phát từ mâu thuẫn "tranh giành" tiếp viên quán.

IMG_9779

Bị cáo Y Hiếu Êban tại phiên tòa

Sáng ngày 6/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ, tuyên phạt Y Hiếu Êban (SN 1997, trú tại Buôn Mrông A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Ngoài ra, HĐXX buộc Y Hiếu phải bồi thường 124 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 16/12/2015, Y Hiếu cùng nhóm thành niên gồm, Nguyễn Văn Đại (SN 1990) và Vũ Thế Lưu (SN 1989) đi chơi bida. Sau đó, cả ba chở nhau trên xe máy đến quán Tiến Ốc (ở Km 55, QL26, thuộc Thôn 5 xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để nhậu.

Tại đây, nhóm của Y Hiếu gặp một nhóm thanh niên gồm Trần Quốc Chỉnh (SN 1988), Nguyễn Văn Vương (SN 1983), Y Jimmy Kơr (SN 1989), Nguyễn Công Văn (SN 1986) và Nguyễn Thị Liễu (SN 1993, đều cùng trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đang ngồi nhậu. 

Lúc này, do Đại có quen biết với Văn và Y Jimmy Kơr nên cả ba được mời ngồi cùng bàn với nhóm của Chỉnh để uống rượu. Trong lúc nhậu, giữa Đại và anh Chỉnh cùng “tranh giành” chị Nguyệt (nhân viên phục vụ của quán nhậu) là người yêu của mình nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Đại cầm chai rượu ném thẳng vào người anh Chỉnh và được bạn nhậu can ngăn. Lúc này, thấy Đại bị anh Chỉnh dọa đánh, Y Hiếu bực tức rút dao thủ trong túi quần ra đâm Chỉnh liên tiếp 3 nhát ở đầu, cổ và lưng. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.