Pháp đình

Đâm chết bạn vì không chịu trả nợ 4 triệu

08/01/2016, 05:20

Bức xúc việc dây dưa không chịu trả nợ lại còn bị đuổi chém, Thức ra tay giết chết bạn mình.

IMG_0446
Bị cáo Thức tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 5/2014, Lê Quang Hòa vay của Thức 4 triệu đồng và hẹn hai tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, sau đó Hòa không trả và tìm cách né tránh Thức.

Khoảng 14h ngày 25/2/2015, Thức cùng một số người bạn đi nhậu ngang qua nhà ông Lê Thanh Bình (cha của Hòa), thấy Hòa đang ở trong nhà nên Thức vào đòi nợ. Hòa tiếp tục không trả dẫn đến đến hai bên lời qua tiếng lại. Anh Hòa chạy xuống nhà lấy hai con dao đuổi Thức bỏ chạy về nhà.

Do sợ Thức trả thù nên anh Hòa nhờ một người bạn đứng ra dàn xếp xin khất nợ giúp. Tuy nhiên, khi Thức đến địa điểm dàn xếp trả nợ, vừa thấy Hòa đã chắp tay để xin lỗi nhưng lập tức bị Thức dùng dao đâm tử vong.

Sau khi gây án, qua ngày hôm sau Thức ra cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Thức mức án chung thân về tội “Giết người”. Tại phiên tòa lần này, nhận thấy phía bị hại cũng có một phần lỗi, gia đình bị cáo có công với nước cũng như đã khắc phục một phần hậu quả nên HĐXX đã quyết định giảm mức án xuống còn 20 năm tù đối với Thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.