Pháp đình

Đâm chết em ruột vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

27/05/2016, 10:22

Uống rượu say không làm chủ được bản thân, khi xảy ra cãi vã người anh trai đã dùng dao đâm chết em mình.

1_3_649_390_30

Đâm chết em ruột vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Chiều qua (26/5), bị cáo Trương Thanh Hoàng (50 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã bị tòa án tuyên 12 năm tù về tội giết người.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM cho hay, sáng 8/11/2015 Hoàng cùng em trai ruột là Trương Thế Hùng tổ chức uống rượu tại nhà.

Đến 13h trưa cùng ngày, cả hai đã say là ngà và xảy ra tranh cãi về chuyện đất đai.

Xảy ra xô xát, Hùng lao vào đánh Hoàng. Do tức giận, Hoàng chạy về nhà lấy con dao thái lan chạy qua đâm vào cổ em trai mình khiến Hùng tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Di Linh đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.