Pháp đình

Đâm chết em trai vì bị em dâu mắng chửi

30/09/2016, 07:21
image

Cay cú vì bị em dâu chửi mắng, đuổi về, bị cáo Nguyễn Văn Tiến cầm dao đâm chết em ruột.

Untitled

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến tại phiên tòa xét xử. Ảnh: ANTV

Vietnamnet ngày 30/9 đưa tin, mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến, SN 1970, trú tại thị xã An Nhơn 14 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, sáng ngày 9/7/2016, Tiến bị em dâu là chị Bùi Thị Thúy Liên chửi rủa, đuổi về vì ngồi nhậu với anh Nguyễn Văn Dân (em trai Tiến, chồng chị Liên).

Cay cú vì bị chửi bới, Tiến về nhà cầm con dao rồi quay lại nói chuyện với Liên. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tiến dùng dao đâm chết anh Dân vì cho rằng em trai bênh vợ. Anh Dân tử vong ngay tại hiện trường, ANTV cho hay.

>>> Xem thêm video Cụ 80 tuổi được minh oan tội giết người sau 40 năm mang án:

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định, bị cáo Nguyễn Văn Tiến đã nhận bản án 14 năm tù giam vì hành vi Giết người của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.