An ninh hình sự

Đâm chết hàng xóm để trả thù vì bố đẻ bị... đau bụng

25/03/2017, 06:25
image

Thấy bố đẻ bị đau bụng, cho rằng hàng xóm đánh bố, đối tượng nhẫn tâm đâm chết người một cách vô cớ.

14_1

Thấy bố đẻ bị đau bụng, cho rằng hàng xóm đánh bố, đối tượng nhẫn tâm đâm chết người một cách vô cớ. Ảnh V.T

TAND Hà Nội vừa Nguyễn Tiến Thỏa (25 tuổi, ở huyện Thanh Oai) ra xử tội "Giết người", theo Zing.

Trước đó vào tháng 4/2016, Thỏa vác dao sang nhà anh Tý hàng xóm đòi "nói chuyện phải trái" sau khi thấy bố đẻ mình kêu đau bụng vì cho rằng cha con anh Tý đã đánh ông.

Sau lời đối đáp nhát gừng với anh Tý, gã trai 9X rút dao đâm vào bụng nạn nhân. Khi anh Tý bỏ chạy, Thỏa đuổi theo rồi bồi thêm nhiều nhát vào người bị hại.

Cũng theo báo ANTĐ, ngay sau đó anh Tý tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra cho biết, trước đó bố đẻ của Thỏa mâu thuẫn với một người sửa chữa đồ điện, nạn nhân chỉ là người can ngăn, không hề có liên quan đến việc hành hung.

HĐXX nhận định bị cáo Thỏa phạm tội mang tính côn đồ, thuộc trường hợp phạm tội đến cùng. Sau khi nghị án, tòa Hà Nội đã tuyên Thỏa tù chung thân.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.