Pháp đình

Đâm chết ngư phủ, hung thủ bị truy sát trên biển

31/05/2019, 16:02

Thấy bạn cùng tàu bị đâm chết, nhóm ngư phủ quyết truy sát hung thủ tới cùng trên biển.

img
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Văn Vũ

Sáng 31/5, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án các bị cáo trong vụ án truy sát kinh hoàng giữa các ngư phủ ở giữa biển.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Bùi Văn Nho (SN 1987); Huỳnh Văn Hậu (SN 2000); Nguyễn Văn Việt (SN 2000); Phạm Văn Hóa (SN 2000), Nguyễn Văn Nhậu (SN 1993); Nguyễn Văn Phương (SN 1996); Nguyễn Văn Nai (SN 1993); Nguyễn Trọng Khánh (SN 2000); Trần Văn Ngoan (SN 1994) cùng bị truy tố về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa ngày 19/5/2018, một số tàu đánh bắt thủy hải sản neo đậu trên biển để nghĩ và thay, sửa đồ dùng trên tàu. Ngư phủ ở các tàu đã tranh thủ tổ chức tiệc nhậu. Trong lúc uống rượu, Nguyễn Văn Đồng và một số ngư phủ khác xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bùi Thanh Thế đi qua thấy vậy đã chửi và đánh Đồng chảy máu miệng.

Đồng bỏ đi ra phía sau tàu. Chánh hay tin Đồng bị đánh nên đi tìm. Thấy trên tay Đồng cầm một con dao thái lan, Chánh giật lấy con dao và đi ra ngoài. Đồng đi theo ra ngoài cùng lúc gặp Thế.

Thấy Đồng, Thế lao vào định đánh thì bị Chánh cầm dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân rơi xuống biển và tử vong sau đó.

Nho thấy bạn bị đâm chết nên đã gọi Hậu, Việt, Nhậu, Nai, Hóa, Khánh, Phương, Ngoan, Hùng, Hơn, Nhân và Tèo cầm hung khí điều khiển tàu tiếp cận tàu của Chánh để truy sát Chánh.

Thấy vậy, một tài công đã đẩy Chánh xuống biển rồi thả phao cứu hộ cho Chánh bám vào nhằm thoát sự truy sát.

Nho liền điều khiển tàu đánh cá đâm thẳng vào Chánh nhưng không thành. Nho tiếp tục cho tàu quần thảo trên biển, nhóm còn lại thì nhiều ném nhiều vật dụng nhằm sát hại Chánh.

Tàu đánh cá bị hỏng máy, Nho điện đàm và đe dọa buộc Trương Vũ Xuyên phải điều khiển tàu đến hỗ trợ cuộc truy sát.

Khi tàu đến nơi, nhóm Nho tiếp tục thực hiện những hành vi nói trên cho đến khi Chánh bị thương nặng.

Nhóm Nho yêu cầu Chánh tháo bỏ áo phao, dao, quần áo và bám vào dây để kéo lên tàu. Khi Chánh được kéo lên gần đến boong tàu, Việt lấy dao chém nhiều nhát trúng đầu và vai làm Chánh lại rơi xuống biển.

Nhóm này tiếp tục dùng dây kéo Chánh lên tàu 1 lần nữa rồi đánh cho đến khi một ngư phủ khác khác xin tha cho nạn nhân mới chịu dừng tay.

Chánh sau đó được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 44%.

Sau một ngày đưa ra xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Nho 9 năm tù, Huỳnh Văn Hậu 7 năm tù, Nguyễn Văn Việt 5 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hóa 8 năm tù, Nguyễn Văn Nhậu 7 năm tù, Nguyễn Văn Phương 6 năm tù, Nguyễn Văn Nai 7 năm tù, Nguyễn Trọng Khánh 5 năm tù và Trần Văn Ngoan 7 năm tù. Riêng Kim Quốc Khánh thì được xét xử trong vụ án khác có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.