An ninh hình sự

Đâm chết người sau khi được nhờ đánh “dằn mặt”

29/08/2016, 14:46
image

Công an Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà) để làm rõ hành vi “giết người”.

dam-chet-nguoi-sau-khi-duoc-nho-danh-dan-mat
Đối tượng Nguyễn Văn Thiên. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23h tối 27/8, 2 đối tượng tên Non và Tý xảy ra mâu thuẫn với anh Đoàn Thanh Sơn (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông). Sau đó, Non và Tý nhờ Thiên đến đánh “dằn mặt” anh Sơn để trả thù.

Nhận lời, Thiên mang theo 1 con dao trong người rồi cùng Non, Tý đến khu vực Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) truy tìm anh Sơn.

>>>>>> Xem thêm clip Bị buộc tội giết người do mải chém gió trên truyền hình:

Tại đây, phát hiện anh Sơn đang ngồi nhậu với một số người khác, cả 3 đối tượng lao vào đánh tới tấp anh Sơn. Khi được mọi người can ngăn, Non và Tý lui ra, lên xe máy về nhà. Riêng Thiên đi bộ về nhà.

Trong lúc đi bộ về, Thiên lại bắt gặp anh Sơn đang ngồi trong nhà bạn. Lúc này, Sơn lao ra cầm cây gỗ đòi đánh trả Thiên thì bị Thiên rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Sơn tử vong. Sau đó, Thiên lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Một ngày sau, Thiên tự nguyện ra trình diện tại Công an phường Nại Hiên Đông và thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.