An ninh hình sự

Bắt nghi phạm đâm chết “tình địch” tại bệnh viện

24/05/2019, 18:51

Công an huyện Bến Lức đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ giết người tại bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt.

img
Đâm chết tình địch tại phòng chờ bắt số và lấy sổ khám bệnh ở bệnh viện huyện.

Chiều 24/5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ giết người xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức. Nạn nhân anh Nguyễn Tiến Hòa (SN 1978, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) đã tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, phát hiện vợ mình đi cùng anh Hòa đến bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức nên Hồ Văn Cường (SN 1980, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) âm thầm đi theo phía sau vào bệnh viện ngồi chờ.

Khi nhìn thấy anh Hòa ngồi bên cạnh vợ mình tại khu vực chờ bắt số và lấy sổ khám bệnh, Cường đi thẳng tới, rút con dao giấu trong túi quần đâm thẳng vào ngực, bụng nạn nhân.

Dù bị chấn thương nặng, anh Hòa vẫn cố chạy ra khỏi hàng ghế chừng 5m rồi gục xuống bất tỉnh, máu chảy ướt cả áo quần. Sau đó, Anh Hòa được đưa ngay vào phòng cấp cứu và xác định bị thủng tim, rách gan nên chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và đã tử vong. Hung thủ bị người dân cùng bảo vệ bệnh viện khống chế bắt giữ giao Công an huyện Bến Lức cùng hung khí gây án

Bước đầu, Cường khai nhận do nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với Hòa nên cố tình đâm chết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.