Pháp đình

Đâm công an thương tích 71% khi bị mời về trụ sở làm việc

28/04/2020, 17:13

Khi bị mời về trụ sở công an làm việc, Giàu không chấp hành và dùng dao tấn công liên tục Đại úy công an.

img
Nguyễn Thanh Giàu tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 28/4, TAND thành phố Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm đưa bị cáo Nguyễn Thanh Giàu (SN 1994, ngụ khu vực Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích“Hủy hoại tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 9h ngày 26/4/2019, Giàu điều khiển xe máy đi tìm ông Lê Văn Khiêm để nói chuyện. Khi đến đoạn đường dân sinh thuộc phường Hưng Phú (quận Cái Răng), Giàu thấy ông Khiêm chạy xe một mình liền dừng xe, cầm dao đứng chặn đầu xe.

Thấy vậy, ông Khiêm quay đầu bỏ chạy, Giàu đuổi theo, đâm liên tiếp vào người nạn nhân gây thương tích 4%. Sau đó, vụ việc được trình báo đến công an phường Hưng Phú.

Tiếp nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt (Công an phường Hưng Phú) đã xuống hiện trường và đến nhà Giàu mời bị cáo về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, Giàu không chấp hành mà còn lấy dao đâm liên tiếp vào người Đại úy Nhựt gây tổn thương cơ thể với tỉ lệ 71%.

Ngoài ra, vào khoảng đầu tháng 4/2019, Giàu đã có hành vi dùng ống tuýp sắt đập vỡ nát cánh cửa kính của cửa hàng bán quần áo trên địa bàn quận Cái Răng.

Theo kết luận giám định pháp y, Giàu có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng chất kích thích gây ảo giác, bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Cái Răng đã tuyên phạt Giàu 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp chung hình phạt 9 năm 6 tháng tù.

Sau đó, Giàu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, bị cáo đã gây thương tích cho hai bị hại, hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng. Do đó, tòa đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Giàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.