Bóng đá

Đám cưới đặc biệt giúp bầu Đức có siêu tiền đạo khiến cả V-League sợ hãi

14/01/2022, 08:39
image

Bầu Đức thân chinh tới chúc mừng đám cưới khiến tiền đạo số 1 Đông Nam Á cảm động, đi đến quyết định đầu quân.

Hôm nay (14/1) là kỷ niệm 20 năm ngày cưới HLV Kiatisak, thuyền trưởng CLB HAGL.

Nhà cầm quân Thái Lan đăng tải hai bức ảnh trong ngày cưới cùng dòng trạng thái đơn giản: “Ngày này 20 năm trước. 14-1-2002 đến 14-1-2022 Vẫn đẹp vì có em!”.

img

Bầu Đức (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng lễ thành hôn của HLV Kiatisak

Đáng chú ý, hai bức ảnh Kiatisak đăng tải đều có mặt bầu Đức, ông chủ CLB HAGL.

Bầu Đức là vị khách không mời mà tới trong lễ thành hôn của Kiatisak.

Nguồn cơn sự việc như sau, năm 2002, bầu Đức nhiều lần sang Singapore, Thái Lan mời Kiatisak đầu quân cho HAGL.

Tuy nhiên, khi đó HAGL mới là đội hạng Nhất, chưa có chút tên tuổi nào nên vị cựu danh thủ xứ chùa vàng đương nhiên không quan tâm.

Dù gặp khó khăn nhưng bầu Đức không từ bỏ, ông tìm mọi cách thuyết phục Zico Thái.

Nhờ nhiều đối tác làm ăn tại Thái Lan, ông chủ HAGL biết được ngày cưới của Kiatisak nên đã chủ động bay sang chúc mừng trực tiếp.

Tấm chân tình và sau đó là sự phóng khoáng từ bầu Đức đã khiến tiền đạo số 1 Đông Nam Á thời bấy giờ bị lay động.

Cuối cùng, anh quyết định sang Việt Nam góp sức cùng HAGL xây dựng nên một đế chế với 2 chức vô địch V-League.

Cá nhân anh trở thành tiền đạo xuất sắc nhất V-League, khiến mọi hàng thủ phải khiếp vía.

Năm 2006, Kiatisak chia tay HAGL và năm 2010 trở lại trên vai trò HLV trưởng rồi lại rời đi và trở lại vào năm 2021.

Trong nhiều lần trả lời báo chí, HLV Kiatisak nói anh coi Gia Lai như quê hương thứ 2 và biết ơn bầu Đức vì đã trao cơ hội cho anh tỏa sáng ở V-League.

Cũng chính bởi ân tình đó mà năm 2021, khi bầu Đức gọi điện sang mời về cầm quân, Zico Thái lập tức nhận lời dù đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn trước đó.

Tại V-League 2021, HAGL chơi tốt, dẫn đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu nhưng sau đó giải bị hủy và đội bóng phố Núi không được công nhận danh hiệu vô địch.

Mùa giải năm nay, HAGL sẽ thi đấu thêm đấu trường AFC Champions League và HLV Kiatisak đang cùng ê kíp ráo riết chuẩn bị.

Cách đây không lâu, đội chủ sân Pleiku đã vô địch Giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung ở Bình Định sau 3 trận toàn thắng.

img

Chuyển nhượng bóng đá 13/1: Hùm xám và Kền kền trắng tranh cầu thủ vô danh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.