An ninh hình sự

Đâm gục người phụ nữ giữa đường để cướp tiền, thanh niên lĩnh 22 năm tù

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cầm dao chặn người đi đường cướp tài sản và đâm ngục 1 người phụ nữ rồi bỏ chạy.

Ngày 7/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h 30 ngày 3/3/2021, Trung điều khiển xe máy đến các con đường vắng trên địa bàn với mục đích cướp tài sản để tiêu xài cá nhân.

img

Nguyễn Tấn Trung lĩnh án 22 năm tù vì tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Lúc đến đoạn đường ĐH 07QS (thuộc thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn), Trung phát hiện chị N.T.H. (42 tuổi, trú huyện Thăng Bình) đang lưu thông trên đường một mình. Thấy vậy, Trung áp sát, chặn đầu xe chị H. và rút con dao chuẩn bị sẵn hăm dọa.

Do vừa đi làm về, chị H. không mang theo tiền, cùng lúc có nhiều người điều khiển xe máy đi đến. Sợ bị phát hiện, Trung cầm con dao đâm hai nhát vào lưng chị H. rồi lên xe bỏ chạy.

Chị H. bị đâm nằm gục dưới đất, người dân liền đưa chị H. đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, bị thương tích tỷ lệ 58%.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định được thủ phạm là Trung. Tại cơ quan chức năng, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước đây Trung bị TAND huyện Quế Sơn tuyên 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Trung 12 năm tù tội “Giết người”, 7 năm tù tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị cáo Trung còn phải chịu thêm mức án 3 năm tù treo chuyển sang tù giam tội “Cướp tài sản”. Đồng thời yêu cầu gia đình bị cáo Trung bồi thường cho bị hại H. số tiền 105 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.