An ninh hình sự

Đâm hàng xóm tử vong vì bị nhắc hát loa kẹo kéo làm ồn ở TP.HCM

16/04/2020, 06:57

Bực tức vì bị ông B. nhắc nhở chuyện hát loa kẹo kéo làm ồn, Khoa đâm hàng xóm tử vong.

img
Công an đang khám nghiệm hiện trường 1 vụ án mạng trước đó.

Tối 15/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là ông N.V.B. (50 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh). Cả 2 là hàng xóm của nhau sống cạnh dãy trọ ở ấp 6, xã Phạm Văn Hai.

Chiều 14/4, Khoa cùng nhóm bạn ăn nhậu và hát hò bằng loa kẹo kéo tại dãy nhà trọ. Do hát hò gây ồn ào nên ông B. ở kế bên dãy trọ qua nhắc nhở, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Khoa. Được mọi người can ngăn, ông B. về nhà nhưng vẫn chửi bới Khoa. Bực tức, Khoa chạy về nhà lấy cây sắt dài 2 mét đưa cho em họ là L.K.D. (23 tuổi, đến trọ Khoa chơi) qua nhà ông B. để hỏi chuyện. Đến nhà ông B., Khoa bị con trai ông này dùng chai bia ném trúng người, ông B. cầm chai bia tấn công Khoa.

Trong lúc vật lộn, Khoa vớ lấy con dao đâm ông B. khiến nạn nhân bị thương. Sau khi được can ngăn, Khoa bỏ về nhà ngủ. Ông B. được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.