Pháp đình

Đâm người can ngăn xô xát rồi về phòng tự sát

27/06/2016, 18:39

Ngày 27/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987, quê Tây Ninh) tù chung thân về tội “Giết người”.

DSC01013
Đâm người can ngăn xô xát rồi về phòng tự sát, Hoàng phải lãnh án chung thân.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2015, Hoàng và chị V.T.H. thuê phòng trọ tại huyện Củ Chi, TP.HCM và sống chung như vợ chồng. Ngày 1/1/2016, chị H. đến phòng trọ chị L. nhậu cùng một số người bạn trong đó có anh Lê Hà Tân.

Khoảng 20h cùng ngày, Hoàng về phòng trọ của mình nhưng không thấy chị H. nên đến phòng chị L. tìm. Tại đây, Hoàng và chị H. đã xảy ra cự cãi và xô xát. Thấy vậy, anh Tân vào can ngăn vàn dùng tay đánh vào ngực Hoàng nên cả hai cũng xảy ra xô xát.

Tức giận vì bị Tân đánh, Hoàng về phòng trọ lấy dao qua đuổi theo Tân. Khi đuổi kịp, Hoàng dùng dao đâm Tân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng về phòng trọ lấy dao khác tự đâm vào người để tự sát nhưng bất thành. Sau đó, Hoàng và Tân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Tân đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa, nhận thấy hành vi của Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Hoàng tù chung thân về tội Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.