Xã hội

Đẫm nước mắt tiếc thương ba CSGT tử nạn

05/05/2014, 07:39

Trưa 4/5, con đường đê nối QL32 về làng Đồng Phú, dài chừng 2km nườm nượp phương tiện ra vào, đem theo nhiều vòng hoa và đồ phúng viếng Đại úy CSGT Nguyễn Duy Hùng vừa mất vì TNGT.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 3/5
Hiện trường vụ tai nạn ngày 3/5


“Con trai tôi là CSGT”


Đó là lời bà Lộc (mẹ Đại úy CSGT Hà Nội Nguyễn Duy Hùng) vẫn nói với người làng Đồng Phú (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mỗi khi con trai và con dâu (cùng công tác trong ngành Công an) được đơn vị khen ngợi… Con trai bà chưa đủ 30 tuổi đã là Đại úy CSGT, Đội phó Đội Tham mưu, Phòng CSGT Hà Nội (PC67).


Được tin Đại úy Nguyễn Duy Hùng mất vì tai nạn, PV Báo Giao thông tìm về thôn Đồng Phú chia sẻ những mất mát của gia đình anh. Trưa 4/5, trời nắng như đổ lửa, con đường đê nối QL32 về làng Đồng Phú, dài chừng 2km, nườm nượp phương tiện ra vào, đem theo nhiều vòng hoa và đồ phúng viếng. 
 

"Đây đều là những chiến sỹ ưu tú, luôn chấp hành tốt điều lệnh và được đồng đội cũng như bạn bè tin yêu. Sự ra đi của các anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra trong khi các chiến sỹ đang thi hành nhiệm vụ nên Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và chính quyền địa phương quyết định tổ chức lễ tang cho các chiến sỹ theo đúng quy định”.

 

Đại tá Đào Vịnh Thắng

Khu vực đầu con ngõ dẫn vào nhà Đại úy Hùng vốn là nơi họp chợ. Hay tin anh Hùng mất, mọi người đã tự nguyện nghỉ bán, dọn sạch sạp hàng lấy chỗ tổ chức tang lễ. “Đó là một cách chia sẻ với gia đình anh Hùng. Sáng nay, người đến viếng rất đông. Cậu ấy còn quá trẻ, nhiều thứ còn ở phía trước…”, ông Nguyễn Phi Phong - Trưởng thôn Đồng Phú than thở.

Con ngõ nhỏ từ đầu thôn dẫn vào tang gia tràn ngập màu áo xanh, áo vàng của các chiến sĩ công an. Họ là đồng đội của anh Hùng. Họ có mặt ở đây từ lúc linh cữu anh được đưa về gia đình. “Anh Hùng ra đi đột ngột quá”, một nữ chiến sỹ công an ngồi bên linh cữu nói trong tiếng nấc. Những đồng đội ngồi bên cô, lặng lẽ, ánh mắt ưu thương nhìn về phía người mẹ đang vật vã trước linh cữu con trai. Trong ngôi nhà nghi ngút khói hương, đôi mắt già nua trên khuôn mặt thất thần của người mẹ, hai giọt nước mắt cứ lớn dần, rồi lăn dài trên gò má, tiếng khóc khản đặc. Mọi người bảo từ khi nhận được tin dữ về con trai, bà đã khóc suốt từ lúc đó cho đến tận bây giờ.


Bà Phi Thị Hảo, bác họ của Đại úy Hùng cho biết, Hùng là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình không dư giả, nhưng Hùng học hành chăm chỉ, có bằng cấp. Anh Hùng kết hôn cách đây 4 năm, vợ đã sinh được bé gái, nay đã được 3 tuổi. “Cuối năm nay vợ Hùng sẽ hoàn thành chương trình cao học của Học viện Cảnh sát nhân dân. Vợ chồng nó dự tính sau đó sinh thêm một cháu nữa. Tai họa ập đến, không biết hai mẹ con nó có đủ sức để vượt qua nỗi đau lớn thế này không?”, bà Hảo buồn bã nói.


Điều tra nguyên nhân tai nạn


Chiều 4/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng PC67 - CA TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h ngày 3/5, trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ. Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS 29A - 002.85 của Đội CSGT dẫn đoàn chở 5 cán bộ, chiến sĩ đi khảo đường dẫn đoàn phục vụ đại biểu về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (diễn ra từ ngày 8 - 10/5 tại Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính, Ninh Bình) đang trên đường từ Ninh Bình về Hà Nội khi đi đến Km227 cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ (đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) thì va chạm với ô tô tải mang BKS 90C-020.00 chở đất đá đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến phần đầu ô tô cảnh sát bị bật tung, phần kính xe phía trước vỡ vụn, 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT gồm Đại úy Nguyễn Duy Hùng (SN 1984); Thượng úy Nguyễn Hiếu Ngọc (SN 1985) và Trung úy Hoàng Trí Tài (SN 1985) tử vong. Hai người còn lại là Trung úy Lê Minh Tuấn (SN 1983) và Trung úy Hà Quang Hưng (SN 1984) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 


Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đích thân Đại tá Đào Vịnh Thắng đã chỉ đạo Đội CSGT số 8, Đội khám nghiệm đến hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Hà Nam và Viện KSND tỉnh Hà Nam điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. “Vụ tai nạn trên vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra. Nguyên nhân tai nạn sẽ được thông báo chính thức khi có kết luận cuối cùng. Mọi thông tin bên lề về nguyên nhân vụ tai nạn, nếu không phải do cơ quan có chức năng phát ngôn đều không đáng tin cậy”, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết.

Nguyễn Quý - Văn Huế

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.