Hồ sơ tài liệu

Đàm phán Syria không thành, Nga lại "lơ" Tổng thống Assad

18/05/2016, 07:48
image

Phía Nga tiếp tục tái khẳng định không phối hợp với Tổng thống Assad mà với quân đội của ông này.

syria-assad-putin

Phía Nga tiếp tục tái khẳng định không phối hợp với Tổng thống Assad mà với quân đội của ông này. (Ảnh minh họa: CNN)

Ngày 17/5, AFP đưa tin, cuộc đàm phán giữa các quốc gia trong Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) tại Áo nhằm chấm dứt chiến tranh ở Syria đã kết thúc.

Theo nguồn tin này, cuộc đàm phán đã không đạt được bất kỳ kết quả nào. Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov cho biết các bên chỉ nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn.

Hiện, phía Liên hợp quốc vẫn chưa đưa ra được thời điểm nối lại cuộc hòa đàm Syria mới trong khi Nga-Mỹ vẫn bất đồng.

Cụ thể, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Mistura khẳng định không thể mời chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tái khẳng định nước này không phối hợp với Tổng thống Syria Assad.

Theo ông Lavrov, Nga chỉ phối hợp với quân đội của ông Assad nhằm chống lại IS chứ không hỗ trợ vị này. Lý do Ngoại trưởng Nga đưa ra là khó tìm lực lượng lượng nào chống IS hiệu quả hơn quân đội Syria.

Liên quan đến mốc 1/8, ông Kerry cho biết đây chỉ là mục tiêu cho cuộc chuyển tiếp chính trị chứ không phải thời hạn cuối cùng.

>>> Video tàu hộ tống "khủng" của Nga trên đường tới Syria

 (Nguồn: Press TV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.