Xã hội

Đắm tàu ở đảo Cô Tô, 4 thuyền viên gặp nạn

15/11/2017, 10:24

Chiếc tàu vó mực bị bục nước dẫn đến bị chìm khiến 4 thuyền viên gặp nạn.

chimtauca6tilonnhatdanang2ngudanmattich1

Chiếc tàu vó mực bị đắm khiến thuyền viên mất tích (ảnh minh họa)

Sáng 15/11, thông tin với PV Báo Giao thông, ông Phạm Quang Huy, Chánh văn phòng UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích do chìm tàu xảy ra vào ngày 14/11. Vị trí nạn nhân mất tích nằm khá xa đảo Cô Tô và có sức gió mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Trước đó, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, khi bị nạn, trên tàu có 4 người. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, một người mất tích. Huyện Cô Tô đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích. 

Chiếc tàu bị đắm mang số hiệu QN-90546, do anh Phạm Văn Minh (còn gọi là Cuộng, SN 1993), làm thuyền trưởng. Ba nạn nhân được cứu sống gồm chủ tàu và 2 thuyền viên là Trần Văn Khương (SN 1993) và Trần Văn Nam (SN 1973), đều trú tại thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà. Cả 3 người được tàu QN-90379 do anh Đinh Khắc Dũng (quê TP. Uông Bí) làm thuyền thưởng, cứu sống đưa vào huyện Hải Hà. Hiện, sức khỏe cả ba người đã ổn định.

Nạn nhân mất tích được xác định là anh Phạm Văn Phương (SN 1988, trú tại thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là tàu đánh vó mực của ông Minh bị bục, nước tràn vào gây đắm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.