Pháp luật

Đâm thủng ngực người tình rồi tự tử

26/09/2014, 14:14

Đối tượng đã đè ngửa chị T. và dùng con dao bấm đâm liên tiếp vào ngực chị T. cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) ngày 25/9 cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Điệp (SN 1988, trú tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Xuân T. (SN 1995, trú cùng địa chỉ).

Con dao tang vật được Điệp dùng để gây án
Con dao tang vật được Điệp dùng để gây án

Theo điều tra, Điệp và chị T. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 19/9, nảy sinh mâu thuẫn, chị T. đã yêu cầu chia tay. Liên tục nhắn tin, gọi điện cho chị T. nhằm níu kéo tình cảm nhưng không thành, Điệp đã lên kế hoạch sát hại chị T. và tự tử.

Sáng 23/9, Điệp mua một con dao chọc tiết lợn và một con dao bấm. Đến 10h45 cùng ngày, khi chị T. vừa về đến phòng trọ của một người bạn ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm thì Điệp xuất hiện đuổi hết mọi người ra khỏi phòng và nhốt chị T. trong phòng trọ cùng mình.

Đối tượng đã đè ngửa chị T. và dùng con dao bấm đâm liên tiếp vào ngực chị T. cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Gây án xong, Điệp cầm con dao bấm tự đâm một nhát vào ngực trái của mình để tự sát nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Quý

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.