An ninh hình sự

Đâm thủng tim vợ trước cửa quán Karaoke

10/04/2015, 20:05

Từ trong quán Karaoke bước ra, chị T đã bị chồng đâm một nhát thủng màng tim...

ct209268-1
Chị T đang nằm điều trị tại bệnh viện

Ngày 10/4, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, đang điều trị bệnh nhân Phan Thị Thùy T. (SN 1990, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), bị đâm thủng màng tim.

Chiều 9/4, chị T được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng xanh xao, tím tái với vết đâm ở ngực trái. Các y bác sĩ đã kiểm tra xét nghiệm, phát hiện bệnh nhân bị thủng màng tim nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Kết quả, nạn nhân bị 4 vết đâm phía bên ngực trái, màng tim bị rách, tụ máu làm chèn ép tim. Các y bác sĩ đã lấy máu tụ, giải áp màng tim, cứu sống bệnh nhân. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Người thân cho hay chị T. là tiếp viên của quán Karaoke Đ.K nằm trên đường Lê Văn Phẩm (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), có chồng là anh Phan Văn B. (39 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).  Hơn một tháng trước, chị T. nói với chồng lên TP. Mỹ Tho tìm việc làm. Qua hỏi thăm, anh B. biết vợ mình đang làm tiếp viên karaoke nên nổi cơn ghen.

Chiều 9/4, anh B. chờ vợ trước cổng của quán Karaoke. Khi thấy chị T. từ trong quán bước ra, bất ngờ anh B. dùng dao đâm vào ngực vợ. Sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người mình để tự tử. Tuy nhiên, cả hai được người dân khu vực đưa vào BVĐK Trung tâm Tiền Giang cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.