Hỏi - Đáp

Đâm vào đống đá ngã xuống đường và bị xe tải cán chấn thương, lỗi do ai?

19/12/2019, 14:59

Pháp luật quy định người nào liên quan trực tiếp đến thương tích, thiệt hại thì phải bồi thường.

img
Một vụ TNGT giữa xe tải và xe máy. (Ảnh minh họa)

Hỏi: Ngày 25/11, em gái tôi điều khiển xe máy chở bạn đi trên QL18 về nhà. Đến đoạn qua xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì em tôi đâm vào đống đất đá do hộ dân gần đó đang làm nhà đổ ra ven đường, khiến em tôi ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải chạy cùng chiều phía sau do không phanh kịp nên đã đè lên chân em gái tôi, khiến em gái tôi bị trọng thương.

Xin hỏi, trong tình huống này, ai phải chịu trách nhiệm về tai nạn của em gái tôi. Hộ dân đổ đống đá ra đường hay tài xế xe tải sẽ phải bồi thường các chi phí điều trị cho em tôi?

Nguyễn Hải Linh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời:

Luật GTĐB quy định đối với người điều khiển phương tiện ô tô, mô tô, xe gắn máy lưu thông trên đường bộ phải chú ý quan sát, chạy đúng tốc độ, tuân thủ biển báo hiệu đường bộ.

Đối với tình huống nêu trên, cô gái đi xe máy thiếu chú ý quan sát tông vào đống đá ở đường ngã xuống, bị ô tô tải đi phía sau tông vào dẫn đến bị thương. Pháp luật quy định về giải quyết, xử lý các vụ tai nạn xảy ra thì người nào liên quan trực tiếp đến thương tích, thiệt hại thì phải bồi thường. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn dẫn đến hậu quả thương tích của người bị tai nạn phải liên quan trực tiếp với nhau.

Việc đổ đống đá không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả người đi xe máy ngã, mà chính là do cô gái đi xe máy thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ tông vào đống đá dẫn đến ngã ra đường. Theo đó, người điều khiển ô tô tải cũng vi phạm không giữ khoảng cách an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông vào cô gái đi xe máy khiến nạn nhân bị thương.

Vì vậy, trách nhiệm bồi thường cho cô gái đi xe máy thuộc về tài xế ô tô tải. Cô gái đi xe máy bị thương nhẹ thì hai bên hòa giải, thỏa thuận bồi thường dân sự. Còn nếu cô gái đi xe máy bị thương nặng, tỷ lệ thương tật trên 61% hoặc tử vong thì người lái ô tô tải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.