An ninh hình sự

Đâm vợ trọng thương vì không cho ngủ cùng

02/09/2017, 20:37

Trong người có hơi men, Thương tìm đến nhà vợ đòi ngủ chung nhưng bị từ chối nên đâm cả vợ và mẹ vợ.

chong-dam-vo

Đòi ngủ chung bị từ chối, đâm trọng thương cả vợ và mẹ vợ. (Ảnh minh họa)

Ngày 2/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang truy bắt nghi can Đặng Hoài Thương (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, theo báo Dân Việt.

Hai nạn nhân là chị T.T.C.N. (27 tuổi, vợ của Thương) và bà L.T.N. (47 tuổi, mẹ chị N., cùng ngụ quận Thủ Đức).

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 28/8, Thương đi nhậu với bạn. Tàn cuộc nhậu, Thương nhớ vợ và nảy sinh ý định tìm tới nhà chị N. để ngủ chung. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng với nhau.

Thương dùng dao đâm vào cổ chị N. khiến chị bị thương. Bà N. (mẹ chị N.) nghe tiếng cự cãi chạy lại can ngăn thì bị gã con rể dùng dao chém vào vai khiến bà bị trọng thương.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Người dân địa phương phát hiện đưa 2 mẹ con chị N. đi cấp cứu tại bệnh viện và báo công an, thông tin trên báo Tri Thức Trẻ.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, truy bắt đối tượng.

Được biết, Thương và chị N. lấy nhau được khoảng 5 năm trước đây. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 đã quyết định ly thân. Chị N. ở với mẹ mình tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, còn Thương cũng ở gần đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.