Lối sống

Dân Ấn Độ đổ xô mua chai lọ đất sét để... chống nóng

25/03/2018, 14:45

Người dân Ấn Độ đổ xô đi mua các chai lọ bằng đất sét để chống chọi với cái nóng đỉnh điểm.

chai-1521945114074820969026

Người dân Ấn Độ đổ xô đi mua các chai lọ bằng đất sét để chống chọi với cái nóng đỉnh điểm. (Ảnh: Indiamart.com)

Theo VTV, bắt đầu bước vào mùa nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người dân ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ đã đổ xô đi mua những thiết bị làm mát rất sáng tạo, đó chính là các chai lọ bằng đất sét.

Theo đó, những chai lọ này được làm từ bùn và đất sét có khả năng trữ nước lạnh trong thời gian dài. Khi được đổ nước lên, những chai đất sét sẽ hút nước và bốc hơi lạnh vào không khí, thay cho quạt hay máy lạnh.

Mỗi chai đất sét được bán với giá 4 USD, có độ bền cao, không tốn điện, mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo thân thiện với môi trường.

Cũng theo Genk, người chế tạo nó - Monish Siripuparu cho biết, nó có thể làm lạnh nhiệt độ phòng xuống từ 41 độ C xuống còn 36 độ.

"Nước sẽ chảy dọc từ trên xuống dưới dàn bình đất nung này. Khi không khí nóng đi qua bình, độ ẩm cao trong bình sẽ hút lấy một phần nhiệt trong không khí, hiển nhiên là sẽ làm không khí mát hơn!" - Anh Monish chia sẻ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.