Đời sống

Dân bất an vì xe tải “khủng” đua nhau chạy đường tỉnh, né trạm thu phí

08/05/2022, 12:49
image

Hàng loạt xe đầu kéo, tải “khủng” từ QL1 đua nhau chạy vào đường tỉnh lộ ở Quảng Trị né trạm thu phí gây mất ATGT, TNGT khiến người dân bất an.

Chỉ vài giờ đồng hồ có mặt trên “cung đường” tỉnh lộ ở Quảng Trị, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng loạt xe ô tô đầu kéo, ô tô tải lớn từ QL1 đoạn “cửa ngõ” phía Nam TP. Đông Hà rẽ vào đường Tỉnh lộ 578B, bon bon qua cầu Đại Lộc đến ngã 3 Đại Hào (xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) rẽ phải ra QL49C để theo tuyến QL49C này hướng vào tuyến tránh QL1 đoạn phía Nam cầu Thành Cổ (thị xã Quảng Trị) và ra QL1...

Đáng chú ý, tuyến đường tỉnh lộ này lưu lượng phương tiện ô tô, xe máy rất lớn, nhiều đoạn đường cong cua, qua nhiều khu dân cư, trường học, chợ thuộc xã Triệu Thuận và Triệu Đại, huyện Triệu Phong.

Các xe đầu kéo, tải “khủng” chạy vào “cung đường” tỉnh lộ này mang BKS ngoại tỉnh như Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng..., chủ yếu để “né” trạm thu phí BOT QL1 Quảng Trị đặt trên QL1 đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

img

Tình trạng đầu kéo, ô tô tải “khủng” đua nhau chạy đường tỉnh lộ Quảng Trị khiến người dân bất an

Nhiều vụ va chạm, TNGT đã xảy ra trên “cung đường” xe đầu kéo, xe tải trọng lớn chạy né trạm thu phí này khiến người dân bất an. Điển hình, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường tỉnh lộ này vào khoảng 19h20 ngày 20/10/2021, giữa xe đầu kéo “đang xin số” với xe máy khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS T16-182.62 kéo theo sơmi rơmoóc BKS T99-077.13, do Đặng Đình H. (SN 1977, trú tại đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên đường Tỉnh lộ 578B theo hướng từ cầu Đại Lộc đi Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Khi đến đoạn Km 4+100 Tỉnh lộ 578B, thuộc địa phận thôn Dương Văn Lộc (xã Triệu Thuận), ô tô đầu kéo va vào xe máy BKS 74D-271.45, do Nguyễn Ngọc D. (SN 1994, trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

“Xe đầu kéo, ô tô tải lớn chạy qua đường tỉnh lộ này cả ngày cả đêm, nhộn nhịp nhất là từ chiều đến gần sáng khiến chúng tôi vô cùng bất an”, ông Lê Văn Phúc (58 tuổi, xã Triệu Thuận) bức xúc nói.

Tình trạng “hàng loạt xe container, xe tải hạng nặng trốn trạm BOT đi về đường làng” này cũng đã được người dân phản ánh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị.

“Hiện nay, trên tuyến đường Thuận Châu qua cầu Đại Lộc, đi về các xã Triệu Thuận, Triệu Đại, qua Triệu Hòa, Triệu Long kết nối thị xã Quảng Trị rồi đổ ra QL1, có hàng loạt xe siêu trường, siêu trọng lưu thông. Qua tìm hiểu, các xe này vì trốn trạm thu phí BOT Triệu Giang nên lái xe đã bất chấp sự an nguy của người đi đường và sự bình yên thôn xóm để đi vào những con đường nhỏ, yếu vốn dĩ không dành cho xe hạng nặng, gây bức xúc cho người dân và đã gây nhiều vụ tai nạn”, người dân phản ánh.

Đồng thời, cũng qua phản ánh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, người dân “khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm cách giải quyết gấp vấn đề này, bởi nó giống như quả bom rình rập những ai đi trên tuyến đường này, gây nhiều hệ lụy: tai nạn giao thông, hư hại mặt đường, gây tiếng ồn, tổn thất tiền thu phí...”.

Công an tỉnh Quảng Trị sau đó có hồi âm cho biết, sau khi nhận được phản ánh trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Đông Hà phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường công tác TTKS tuyến đường trên để giảm thiểu tình trạng trốn trạm BOT, đồng thời hạn chế TNGT xảy ra trên địa bàn và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình tránh trạm BOT.

img

Vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy trên Tỉnh lộ 578B khiến 1 người thiệt mạng

Tuy nhiên, chiều 7/5, tuyến đường tỉnh lộ này vẫn có hàng loạt xe đầu kéo, ô tô tải lớn ung dung lưu thông. Hàng loạt xe tải, xe bồn chưa có biển số từ QL1 phía Nam TP. Đông Hà cũng ung dung chạy vào đường tỉnh lộ này để ra QL49C...

>>> Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trên "cung đường" Tỉnh lộ 578B:

img

Xe đầu kéo BKS tỉnh Thái Nguyên từ QL1 phía Nam TP. Đông Hà rẽ vào Tỉnh lộ 578B đang băng qua một đoạn đường cong cua nguy hiểm đoạn giáp xã Triệu Thuận - Triệu Đại

img

... Xe đầu kéo từ Tỉnh lộ 578B đang chuẩn bị rẽ phải ra QL49C...

img

Đoàn xe đầu kéo, tải "khủng" từ Tỉnh lộ 578B đang nối đuôi nhau rẽ vào QL49C đoạn ngã 3 Đại Hào

img

Xung đột giao thông

img

TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào

img

Ô tô con...

img

... Xe máy đều phải dạt xuống lề đường tỉnh lộ để "né" xe đầu kéo

img

Một người dân chạy xe máy đang hốt hoảng trước đầu xe đầu kéo

img

Chiếc xe tải với chiều dài "khủng" băng qua đoạn đường cong án ngữ gần hết đường tỉnh lộ trước chợ Thuận

img

Chiếc xe tải BKS tỉnh Nghệ An rẽ từ QL49C vào...

img

... Rồi bon bon trên tỉnh lộ này ra QL1 phía Nam TP. Đông Hà

img

Giao thông hỗn loạn khi chiếc xe đầu kéo BKS tỉnh Thừa Thiên Huế chạy qua trước đó

img

Các em học sinh hoảng hốt nép vào lề đường

img

Tỉnh lộ 578B cũng là "cung đường xe không BKS" lưu thông qua

img

Xe chưa "đeo" BKS bon bon qua một trong những đoạn đường cong cua trên Tỉnh lộ 578B

img

Xe bồn, xe tải "không biển số" nối đuôi nhau qua Tỉnh lộ 578B đoạn chợ Thuận

img

3 xe "bê tông Hưng Thịnh" chưa có BKS lưu thông qua Tỉnh lộ 578B và đây cũng chỉ là một trong số ít những xe bồn "không BKS" này lưu thông qua cung đường này chiều 7/5

img

2 xe tải chưa "đeo" BKS này cũng chỉ là một trong số rất ít xe "không BKS" lưu thông qua Tỉnh lộ 578B chiều 7/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.