An ninh hình sự

Dàn cảnh va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản

14/11/2018, 21:04

Các đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông, ăn vạ các nạn nhân để tìm thời cơ lấy tài sản của nạn nhân

181832-duc-va-minh

Đức và Minh tại Cơ quan công an (từ trái sang phải). Ảnh C.A

Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), nơi đây đang điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng là Trương Hoàng Minh (32 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (78 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Theo cơ quan công an, ngày 13/11, Minh và Đức phát hiện một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển xe môtô lưu thông trên đường nên đã cố tình gây ra va chạm giao thông với người này.

Sau đó, hai đối tượng phối hợp dọa nạt buộc người đàn ông nói trên phải bồi thường tài sản bị hư hỏng.

Lợi dụng lúc người này không chú ý, Đức và Minh đã lấy của nạn nhân 7 triệu đồng cùng một nhẫn vàng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công trinh sát truy bắt nóng hai đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Minh và Đức khai thường điều khiển xe mô tô đi lòng vòng khu vực ở khu vực vắng người, khi phát hiện người nào có đeo vàng, liền tiếp cận dàn cảnh va chạm giao thông, sau đó giả vờ là tài sản bị hư hỏng rồi hăm dọa, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong lúc nói chuyện, lợi dụng nạn nhân sơ hở, Minh và Đức sẽ chiếm đoạt tài sản của bị hại và bỏ trốn.

Với thủ đoạn này, chỉ trong 10 ngày, Minh và Đức đã thực hiện trót lọt 6 vụ, chiếm đoạt 25 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng. 

Phòng Cảnh sát hình sự đã bào giao vụ việc cho Công an TP Trà Vinh củng cố hồ sơ, khởi tố để điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.