Điều tra

"Dân chơi" Trung Quốc thuê nhiều nữ tiếp viên karaoke để mở "tiệc" ma túy

14/06/2019, 11:00

Người đàn ông Trung Quốc cùng nữ tiếp viên karaoke đang sử dụng ma túy thì bị công an ập vào bắt quả tang...

img
Tang vật Công an thu giữ được tại nhà Trung

Ngày 14/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Nguyên Trung (28 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Shi Jinghai (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào ngôi nhà do người Trung Quốc thuê trên đường Sơn Thủy Đông 4 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang Shi Jinghai cùng một cô gái người Việt Nam đang sử dụng ma túy. Công an đã tạm giữ 4 gói ketamine nặng 20,613g.

Đối tượng Shi Jinghai khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), sau đó rủ bạn bè và thuê nhiều nữ tiếp viên karaoke mở “tiệc" ma túy.

Quá trình điều tra, Công an xác định cô gái Việt Nam bị bắt cùng Shi Jinghai không biết hành vi mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy của dân chơi người Trung Quốc này, chỉ tham gia sử dụng nên bị phạt hành chính.

Mới đây, qua trinh sát địa bàn, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Lê Nguyên Trung chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi khu vực biển Đà Nẵng.

Rạng sáng 11/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Trung đang bán ma túy cho người chơi trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Khám xét nhà Trung tại quận Thanh Khê, công an thu thêm 28 viên thuốc lắc và hàng khay ketamine, tổng cộng khoảng 50g ketamine, 38 viên thuốc lắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.