Thị trường

Dân đốt tiền triệu đi lễ ông Hoàng Mười dịp đầu năm Tân Sửu

14/02/2021, 18:55
image

Để sắm mâm lễ ông Hoàng Mười đầu năm Tân Sửu, khách phải chi tiền triệu với những món vàng mã tùy ý nguyện cầu may, cần an, giải hạn...

Ngày mồng 2 Tết Tân Sửu (14/2), thời tiết nắng ấm ủng hộ người dân địa phương và du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) du xuân và làm lễ cầu bình an cho năm mới.

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, hầu hết khách đến đây đều chọn mua bộ lễ vàng mã, cùng hoa quả và nhiều món lễ nhỏ như bật lửa, túi muối... để dâng lên ông Hoàng Mười.

Mức giá phổ biến cho từng mâm lễ từ cơ bản đến đầy đủ khoảng 500.000 đồng cho đến hàng triệu đồng.

Chưa kể, nếu mua "ông ngựa" giấy được trang trí cầu kỳ và bắt mắt để đốt, mỗi lễ phải chi thêm từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng tùy kích thước và số lượng.

img

Dịch vụ viết sớ nở rộ tại đền ông Hoàng Mười.

Bên cạnh đó, dịch vụ viết sớ cũng ngốn không ít tiền khi được hướng dẫn là không thể thiếu để “linh nghiệm lời cầu”.

Anh Bùi Hoàng Anh (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, mỗi lễ đều đi kèm bộ sớ giấy và vải để cầu sức khỏe, học hành, công danh, sự nghiệp, bình an… với mức phí khoảng từ 300.000 đồng/bộ.

Mỗi người thường làm từ 2 bộ trở lên cho cả gia đình, tương đương với mức phí từ 600.000 đồng/người…

Để sắm một bộ lễ cơ bản, khách phải chi tiền triệu với những món đồ "không thể thiếu" tùy ý nguyện muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn... Nhiều dịch vụ như sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, trông giữ xe… cũng nở rộ trước khu vực cổng đền dịp này.

img

Bước vào cổng đền, khách phải dâng hương tại tòa Trung điện ngoài trời để báo cáo với ban công đồng…

img

Khu mộ gần 400 năm tuổi của ông Hoàng Mười nằm phía bên tay phải của đền được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

img

Người dân thường đến cầu nguyện những điều may mắn, tài lộc vào dịp đầu năm và đến trả lễ vào dịp cuối năm.

img

Khu đền chính gồm ba tòa điện là Trung điện, Hạ điện và Thượng điện. Thượng điện nằm phía trong cùng, là nơi thờ ông Hoàng Mười.

img

Lượng người đổ xô về đền ngày càng đông, cao điểm từ ngày 6-15 tháng Giêng.

img

Ban quản lý cung cấp khẩu trang, nước rửa tay, kêu gọi người dân ý thức phòng dịch Covid-19 ngay tại cổng đền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.