Thời sự

Dân đủng đỉnh lên xe về quê nghỉ 2/9

30/08/2014, 14:12

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người dân được nghỉ tới 4 ngày, tuy nhiên không có tình trạng khách đổ xô về bến xe khiến ùn tắc như thông lệ.

Thông thường, cứ lễ tết, các bến xe lại đông nghịt khách tay xách nách mang, chen lấn xô đẩy chờ  lên xe về quê. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay lại diễn ra theo một chiều hướng khác.

 

Quầy bán vé ở bến xe Giáp Bát chỉ có lác đác vài người.
Quầy bán vé ở bến xe Giáp Bát chỉ có lác đác vài người mua vé

Có mặt tại một số bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, như Giáp Bát, Mỹ Đình hay Bến xe Nước Ngầm, những tưởng chúng tôi sẽ phải đối mặt với những cảnh tượng đông đúc, chen chúc nhau để lên xe về quê  nhưng ngay từ đầu giờ sáng, đập vào mắt chúng tôi là cảnh các xe vắng tanh. Nhà xe mỏi mòn ngóng chờ khách. 

Hàng dãy dài những chiếc xe nằm đắp chiếu chờ khách vì chẳng có ai đi, người dân thì cứ bình thản tới bến chọn xe.
Tại bến xe Giáp Bát, hàng dãy dài những chiếc xe nằm đắp chiếu chờ khách vì chẳng có ai đi, người dân thong thả chọn xe

 

Phụ xe muốn
Phụ xe muốn "bận" cũng chẳng được, chỉ còn biết ngồi ngán ngẩm nhìn lượng khách thưa thớt, lác đác đi qua

 

Xe đi Thanh Hóa được coi là đông khách nhất thì giờ lại chịu cảnh mở toang cửa chả có ai lên.
Xe đi Thanh Hóa thường đông khách nhất thì giờ vắng tanh, xe mở cửa cả tiếng chả có ai lên

 

Một số xe về Hải Phòng, Thái Bình thì đông hơn chút ít vào khoảng gần đầu giờ trưa.
Một số xe về Hải Phòng, Thái Bình thì đông hơn chút ít vào khoảng gần đầu giờ trưa

 

Không cần phải chen lấn, cứ từ từ xếp hàng lên từng người một bởi chỗ còn rất nhiều.
Không cần phải chen lấn, cứ từ từ xếp hàng lên từng người một bởi chỗ còn rất nhiều

 

 

Xe đắp chiếu và xe chưa đủ lượng khách xuất bến, thi gan nhau nằm chờ đến tận gần trưa,
Xe đắp chiếu và xe chưa đủ lượng khách xuất bến, thi gan nhau nằm chờ đến tận gần trưa,

 

Lượng khách đông hơn so với các bến xe khách, người dân đều đã mua được vé và ngồi chờ đến giờ xe chạy.
Tại bến Mỹ Đình, lượng khách đông hơn so với các bến xe khác, người dân đều đã mua được vé và ngồi chờ đến giờ xe chạy

 

Nhiều người có vé, tìm được xe rồi nhưng chưa muốn lên vì chưa đến giờ hoặc nhà xe chưa đủ khách nên chưa cho chạy.
Nhiều người có vé, tìm được xe rồi nhưng chưa muốn lên vì chưa đến giờ hoặc nhà xe chưa đủ khách nên chưa cho chạy

 

Một phụ xe còn đang gọi điện xin dồn bớt khách sang xe mình cho đủ để còn xuất bến.
Một phụ xe còn đang gọi điện xin "đồng nghiệp" dồn bớt khách sang xe mình cho đủ để còn xuất bến

 Hoàng Nam - Quỳnh An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.