Pháp luật

Dẫn giải 9 đối tượng bị truy nã từ phía Nam về "quy án"

15/04/2014, 09:39

Ngày 15/4, Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa dẫn giải 9 đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn ở phía Nam về tới Thanh Hóa một cách an toàn

Ngày 15/4, Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa dẫn giải 9 đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn ở phía Nam về tới Thanh Hóa một cách an toàn.

9 đối tượng bị bắt giữ sau một thời gian lẫn trốn trong các tỉnh phía Nam
9 đối tượng bị bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ và dẫn giải về Thanh Hóa gồm: Bùi Văn Tuấn (SN 1985, ở xã Thọ Bình, huyện Thọ Xuân); Nguyễn Tiến Anh ( SN 1985, ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống); Lê Sỹ Dũng (SN 1989, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân); Trần Đình Thành (SN 1982, xã Dân Quyền, huyện Tiệu Sơn); Nguyễn Thừa Năm (SN 1982, thị xã Sầm Sơn); Đoàn Viết Long (SN 1989, ở P.Đông Sơn, TP.Thanh Hoá); Trần Minh Duyên (SN 1980, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương); Nguyễn Thế An (SN 1986, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống); Phạm Thị Hợi (SN 1972, xã Ngọc Khuê, huyện Ngọc Lặc).

Lực lượng Công an đang dẫn giải các đối tượng bị truy nã từ phía Nam về
Lực lượng Công an dẫn giải các đối tượng bị truy nã từ phía Nam về

Được biết, các đối tượng trên sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Gia Lai, Đắk Lắc, Kon Tum... Trước tình hình đó, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo manh mối truy bắt được các đối tượng phạm tội về bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.