Xã hội

Dân Hạ Đình trở lại nhịp sống bình thường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

01/09/2019, 07:18

Ba ngày sau khi xảy ra vụ cháy ở Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, người dân phố Hạ Đình trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

img
Cổng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông sáng 1/9

Sáng ngày 1/9, đã ba ngày sau khi xảy ra vụ cháy ở Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, PV Báo Giao thông trở lại phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và ghi nhận, sinh hoạt của người dân đã diễn ra bình thường.

Tại kho xưởng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, dấu vết hoang tàn của vụ cháy vẫn còn nguyên. Xung quanh Công ty này, không khí vẫn còn nồng nặc mùi khói khét. Tuy nhiên, người dân đa phần đã tháo bỏ khẩu trang, đi lại và sinh hoạt bình thường.

Các hàng ăn sáng, cửa hàng hoa quả, hàng rau, hàng thịt quanh bán kính 1km, thậm chí ngay cạnh bức tường xảy ra vụ cháy… vẫn đông khách ra vào ăn uống, mua bán. Người bán và người mua trò chuyện, trả giá rôm rả, vui vẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận vào sáng 1/9:

img
Hàng thịt, hàng rau sát gần bức tường nhà kho - nơi đã xảy ra vụ cháy cực lớn tối 28/8 vẫn có đông khách mua
img
Hai điểm bán thực phẩm tươi sống này nằm kề sát kho xưởng cháy của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
img
Một hàng dưa cà nằm sát sau lưng Công ty vừa bị cháy
img
Hàng hoa quả bày bán trên phố Hạ Đình, gần Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
img
Người dân Hạ Đình đã tháo bỏ khẩu trang, đi lại sinh hoạt hoàn toàn bình thường
img
Người đàn ông này sau vài ngày đưa gia đình "di tản" sau vụ cháy đã trở về dọn dẹp nhà cửa
img
Người dân không đeo khẩu trang đi qua khu vực đã xảy ra vụ cháy
img
Khung cảnh tan hoang sau cháy ở Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.