Thế giới

Đan Mạch có thể sẽ phải quyết định chuyển sang sử dụng khí đốt Nga

25/09/2019, 10:11

Đan Mạch, đối thủ của Dự án Nord Stream-2 có thể sẽ phải mua khí đốt của Nga.

img
Đường ống Nord Stream-2.

Đan Mạch đã tạm dừng sản xuất khí đốt tại mỏ Tyra lớn nhất ở Biển Bắc. Kế hoạch này sẽ kéo dài trong 3 năm để cải tạo cơ sở vật chất.

Trong thời gian này, Đan Mạch dự kiến ​​sẽ phải mua khí đốt của Nga để người dân sử dụng, theo đài phát thanh Danmark Radio.

“Tại Đan Mạch, có 1,5 triệu ngôi nhà có hệ thống sưởi ấm bằng khí gas. Trong 3 năm tới, Đan Mạch cũng có kế hoạch mua nhiên liệu từ Đức.

Điều này có nghĩa là Đan Mạch rơi vào tình trạng phụ thuộc khí đốt vào Nga vì Nga là nhà cung cấp nhiên liệu chủ yếu cho Đức.

Ngoài khí đốt của Nga, Đan Mạch cũng có thể phải nhận khí đốt vận chuyển qua Đức từ Na Uy và Hà Lan”, - Đài Danmark Radio cho biết thêm.

Trong khi đó, Đan Mạch vẫn là sẽ là trở ngại chính cho việc hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream-2, sẽ đi từ Nga đến Đức dọc theo đáy Biển Baltic.

Dự án đã được lên kế hoạch để ra mắt trước cuối năm 2019, cho phép Nga không phải gia hạn hợp đồng quá cảnh khí đốt với Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.