Hồ sơ tài liệu

Đan Mạch tham chiến ở Syria, IS hành quyết 12 người

06/08/2016, 06:25
image

Đan Mạch lần đầu tiên không kích IS ở Syria trong khi tổ chức này vừa hành quyết 12 người ở Iraq.

lien-quan-my-khong-kich

Đan Mạch lần đầu tiên không kích IS ở Syria trong khi tổ chức này vừa bắt giữa 3.000 người ở Iraq. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/8, Reuters đưa tin, quân đội Đan Mạch đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đan Mạch tham gia không kích ở Syria trong bối cảnh nước này đang mở rộng cuộc chiến chống IS từ Iraq.

Ngày 5/7, 4 máy bay F-16 của Đan Mạch đã không kích IS tại Raqqa (Syria). Từ giữa tháng 6/2016 đến nay, Đan Mạch đã tiến hành 67 đợt không kích ở Iraq và Syria.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết IS có thể đã bắt 3.000 người dân Iraq và hành quyết 12 người.

Theo UNHCR, những người dân bị bắt thuộc các ngôi làng ở huyện Hawiga thuộc tỉnh Kirkuk.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.