Chất lượng sống

Dân nghèo trắng tay sau bão

03/12/2014, 07:22

Nhiều người dân vùng quê Bình Định, vốn đã nghèo, nay bỗng chốc trắng tay, lâm cảnh màn trời chiếu đất, xóm nghèo xác xơ chỉ một đêm sau cơn bão số 4 quét qua.

Nhà chị Hiền sập hoàn toàn sau cơn bão số 4 Ảnh: Tố Anh
Nhà chị Hiền sập hoàn toàn sau cơn bão số 4

Chị Nguyễn Thị Xuân Hiền (thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định) thất thần ngồi bó gối trên nền móng căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn. “Giờ thì lâm cảnh màn trời chiếu đất rồi. Tối 29/11 bão đổ bộ, mẹ con tôi vừa đưa bàn thờ chồng ra khỏi nhà, ngoảnh lại thấy nhà đã đổ sập”, chị Hiền ứa nước mắt. Bên cạnh chị, cậu con trai lên lớp 6 đang ngồi chắp lại những trang sách ẩm ướt, rách nham nhở vừa được gom về. Chồng mất sớm, với đồng lương 2,5 triệu đồng/tháng của mình, chị Hiền thăm thẳm nỗi lo về một mái nhà che nắng, che mưa cho hai mẹ con.

Cách đó vài mái nhà là gia đình chị Lê Thị Liên (43 tuổi). Chồng mất vì bạo bệnh, nên chị Liên dù mắc bệnh tim, nhưng quanh năm vẫn dầm mình trên đầm Thị Nại kiếm con tôm, con ốc mưu sinh và nuôi ba con ăn học. Đứa lớn nhất của chị học lớp 10, thằng út mới đầy bốn tuổi, bốn mẹ con nương tựa nhau trong ngôi nhà cũ, dột và hư hỏng nhiều. “Dẫu sao vẫn có chỗ che mưa, che nắng, đùm bọc nhau qua ngày. Giờ thì cũng hết rồi, bọn trẻ liệu có còn được đến trường”, chị Liên rưng rưng.

Xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, Bình Định) được xem là “tâm bão” thiệt hại nhiều nhất của tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã này cho biết, thống kê toàn xã có 27 nhà bị sập hoàn toàn, năm nhà bị tốc mái. Khoảng 6.325 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Năm trụ điện bị gãy, ngã. 50 ha hồ tôm bị sạt lở do sóng đánh hai bờ, ước tính thiệt hại khoảng 20 tấn tôm cá. Ngoài ra, bốn phòng học trường tiểu học và THCS, một phòng của trường mẫu giáo cũng bị tốc mái và hư hỏng.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 400 nhà sập, tốc mái, hư hỏng; Gần 2.200 ha diện tích lúa giống gieo sạ bị ngập; 170 tấn lúa giống ngâm ủ bị hư hỏng. Tỉnh Bình Định ước tổng thiệt hại do bão, thiên tai lên đến 80 tỷ đồng. Lãnh đạo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, đến ngày 2/12, tại Phú Yên, có gần 100 nhà bị hư hại; 800 ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng. Đặc biệt, khu vực phía Nam Cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị bồi lấp khoảng 1.000 m3 làm thu hẹp cửa Đà Diễn, hạn chế việc ra vào neo đậu tàu thuyền. Tổng thiệt hại địa phương này ước tính gần 9,5 tỷ đồng. Hiện  các địa phương kiến nghị hỗ trợ gần 120 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 4, trong đó Bình Định xin hỗ trợ gần 58 tỷ đồng, Phú Yên đề nghị hỗ trợ 60 tỷ đồng...

Ngân Hà - Tố Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.