Thế giới

Dân Nhật phản đối tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa

16/05/2017, 08:04

Người dân đã tuần hành ở Okinawa để ngăn chặn việc tái bố trí một căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ.

29

Liên quân Mỹ - Nhật (Ảnh minh họa)

Truyền thông Nhật Bản ngày 15/5 đưa tin cho biết, từ cuối tuần trước, các nhóm dân sự và công đoàn địa phương đã tuần hành ở Okinawa để ngăn chặn việc tái bố trí một căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ ở khu vực.

Cuộc tuần hành được tổ chức từ ngày 15/5, cũng là dấu mốc ghi nhận ngày quân Mỹ trao trả Okinawa cho Nhật Bản năm 1972.

Theo đài NHK, những người tham gia biểu tình phản đối chia làm hai nhóm, bắt đầu tuần hành từ những ngày cuối tuần trước. Lực lượng người biểu tình Okinawa đã yêu cầu Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự tại đây.

Một cuộc mít-tinh cũng đã được tổ chức gần khu vực Henoko thuộc TP Nago, nơi người Mỹ đang tiến hành xây dựng căn cứ mới.

Theo báo chí Nhật Bản, lực lượng biểu tình lần này có khoảng 2.000 người tham gia với mục đích gây áp lực lên chính quyền Nhật Bản, buộc họ không cho phép quân đội Mỹ triển khai các cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn sinh sống của họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.