Bất động sản

Đan Phượng rốt ráo yêu cầu xử lý vi phạm về đất tại xã Liên Hà

28/07/2020, 09:26

Đan Phượng rốt ráo yêu cầu xử lý vi phạm về đất và trật tự xây dựng trên địa bàn xã Liên Hà.

img
Đan Phượng rốt ráo yêu cầu xử lý vi phạm về đất tại xã Liên Hà

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng nay (28/7), đại diện huyện Đan Phượng xác nhận, huyện mới nhận được công văn của Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc chuyển đơn kiến nghị phản ánh của công dân có nội dung: Hiện nay tại Khu Trũng Phan, khu vực đường 422 sát chân đê, khu vực đê Hữu Hồng có nhiều hộ dân vi phạm xây dựng nhà xưởng hàng nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp...

Trên cơ sở đó và các văn bản chỉ đạo của TP, huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã Liên Hà tập trung lập hồ sơ lộ trình xử lý vi phạm đất, trật tự

Một số cán bộ huyện Đan Phượng bị kỷ luật vì để vi phạm về đất gồm:

1- Chủ tịch xã Song Phượng Bùi Văn Đức, bị kỷ luật vì trực tiếp ký 51 hợp đồng thuê đất không qua đấu giá;

2- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Song Phượng vì để xảy ra vi phạm về sử dụng đất trên địa bàn mà không xử lý;

3- Ông Tạ Đặng Kiên, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Thọ Xuân (Nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng xã Song Phượng) vì để xảy ra vi phạm trong quản lý sử dụng đất;

4- Ông Nguyễn Như Cường, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Song Phượng với lý do, khi nhận nhiệm vụ trên địa bàn xã Song Phượng, tồn tại nhiều vi phạm nhưng không tham mưu giúp chủ tịch xã;

5- Ông Hoàng Văn Chiến, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Tân Lập vì chưa chủ động tham mưu xử lý 17 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp..

xây dựng theo đúng kế hoạch đã được huyện phê duyệt.

Trước đó, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đan Phượng cho biết, từ năm 2014 đến nay, huyện đã xử lý 209 trường hợp vi phạm với diện tích 7,9ha. Riêng xã Liên Hà xử lý 20 trường hợp với diện tích sai phạm 0,44ha.

Giải đáp về công tác quản lý đất đai trên địa bàn, ông Bùi Văn Hoa, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng thẳng thắn thừa nhận, có hiện tượng thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, để xảy ra nhiều vi phạm mới. “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ tịch xã”, ông Hoa nói.

Cũng theo ông Hoa, để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trên, cuối năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch tổ chức xử lý, giải toả vi phạm đất đai trên địa bàn. “Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh mới từ 2014 đến nay sẽ được xử lý xong trong năm 2021; Các trường hợp từ năm 2014 trở về trước sẽ xử lý dứt điểm chậm nhất năm 2024”, ông Hoa cho biết.

Trước đó, Huyện này cũng đã ra quyết định kỷ luật một số cán bộ địa chính xã, 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch xã vì buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm về đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.